Nhiều trẻ bị tan máu bẩm sinh vật vã vì bệnh viện thiếu dây truyền máu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Hai ngày nay tôi chạy hỏi khắp các phòng khám, bệnh viện tư nhân, nhà thuốc… nhưng không nơi nào bán dây truyền máu. Nhìn con vật vã chờ truyền máu, tôi đau lòng lắm, hỏi bác sĩ nhưng chỉ nhận được chữ chờ…”, chị Nông Thị Bé, có con bị tan máu bẩm sinh đang chờ được truyền máu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho hay.

Sáng 25/1, báo Tiền Phong nhận được phản ánh của người dân về việc nhiều trẻ em bị tan máu bẩm sinh đang vật vạ ở Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên chờ truyền máu. Nguyên nhân do bệnh viện này thiếu dây truyền máu nên yêu cầu người nhà bệnh nhân tự đi mua. Tuy nhiên, người nhà bệnh nhân gõ cửa khắp nơi nhưng không mua được.

Nhiều trẻ bị tan máu bẩm sinh vật vã vì bệnh viện thiếu dây truyền máu ảnh 1
Một em bé đang chờ được truyền máu

Chị Nông Thị Bé (thôn Đắc Thủy, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) cho biết, con chị bị tan máu bẩm sinh nên sống dựa vào nguồn máu được truyền từ ngoài vào. Mỗi tháng, chị đón xe vượt cả trăm cây số đến bệnh viện truyền máu để duy trì sự sống cho con. Những đợt truyền máu trước, chị đưa con lên là bệnh viện truyền ngay, không yêu cầu người nhà đi mua dây truyền máu như bây giờ.

Nhiều trẻ bị tan máu bẩm sinh vật vã vì bệnh viện thiếu dây truyền máu ảnh 2
Những trẻ em chờ được truyền máu

Anh Vi Văn Tường (thôn 5, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, Đắk Nông) có 2 người con (4 tuổi và 6 tuổi) đều bị bệnh tan máu bẩm sinh cũng đang ở tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên chờ được truyền máu.

Nhiều trẻ bị tan máu bẩm sinh vật vã vì bệnh viện thiếu dây truyền máu ảnh 3

Người nhà bệnh nhân chờ được truyền máu cho trẻ bị tan máu bẩm sinh

“Tôi đưa con lên bệnh viện đợi 3 ngày nhưng chưa được truyền máu vì không có dây truyền. Bác sĩ bảo người nhà đi mua nhưng đi khắp nơi vẫn không mua được. Nếu đúng lịch truyền máu thì các con tôi đã được truyền từ hôm qua. Con tôi sống được là nhờ truyền máu kịp thời, nếu để lâu, con sẽ bị mệt mỏi, đau ốm”, anh Tường bày tỏ lo lắng.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, hầu như các nhà thuốc đều không bán dây truyền máu. Chỉ số ít công ty cung cấp vật tư y tế nhưng họ chỉ bán cho bệnh viện chứ không bán lẻ bên ngoài.

Ông Nguyễn Đại Phong- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên xác nhận, có tình trạng thiếu dây truyền máu. “Việc này xảy ra mấy ngày nay, chúng tôi đã báo cáo Sở Y tế, UBND tỉnh Đắk Lắk, đồng thời đang tìm phương án khắc phục”, ông Phong nói.

Nhiều trẻ bị tan máu bẩm sinh vật vã vì bệnh viện thiếu dây truyền máu ảnh 4
Bác sĩ bệnh viện yêu cầu người nhà bệnh nhân mua dây truyền máu

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho biết thêm, không riêng dây truyền máu mà một số vật tư y tế khác cũng thiếu do đứt gãy chuỗi cung ứng từ các nhà thầu. “Các công ty cung cấp vật tư, hóa chất y tế không đăng ký đấu thầu theo mức giá phía bệnh viện đưa ra. Họ cho rằng giá vật tư, y tế đã tăng nên không chấp nhận mức giá trước đây. Do đó nhiều vật tư y tế, trong đó có dây truyền máu bị thiếu, phía bệnh viện đang tìm giải pháp khắc phục”, ông Phong thông tin.

MỚI - NÓNG