Bệnh viện K Trung ương có giám đốc mới

Bệnh viện K Trung ương có giám đốc mới
TPO - Bộ Y tế đã tổ chức công bố Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện K cho PGS.TS Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc Thường trực Bệnh viện K.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của PGS.TS Lê Văn Quảng. Thứ trưởng cũng mong muốn và tin tưởng PGS.TS Lê Văn Quảng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong công tác lãnh đạo, quản lý, góp phần đưa Bệnh viện K phát triển bền vững, xứng đáng là bệnh viện đầu ngành ung bướu, trong tương lai trở thành trung tâm ung bướu hàng đầu khu vực.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, PGS.TS Lê Văn Quảng bày tỏ niềm vinh dự đón nhận quyết định bổ nhiệm của Bộ Y tế. Theo tân Giám đốc Bệnh viện K, đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là trọng trách, trách nhiệm mà Bộ Y tế tin tưởng giao phó.

PGS.TS Lê Văn Quảng sinh năm 1972 tại Bắc Ninh, là bác sĩ nội trú khoá 22 (1998 - 2001). Ông được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội năm 2015 - khi 43 tuổi. Tháng 11/2017, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện K. Giám đốc tiền nhiệm của Bệnh viện K là GS.TS Trần Văn Thuấn, vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế hồi đầu tháng 5/2020. GS.TS Trần Văn Thuấn làm Giám đốc Bệnh viện K từ năm 2016 đến tháng 5/2020.

PGS.TS Lê Văn Quảng cũng có chia sẻ đầy tự hào về những thành tựu mà Bệnh viện K đạt được trong thời gian qua: Chúng ta đã và đang chứng kiến những chuyển biến hết sức to lớn tại Bệnh viện K trong công tác khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành ung bướu phục vụ nhân dân. Đội ngũ nhân lực chất lượng cao có thể triển khai mô hình điều trị đa mô thức, các chuyên khoa sâu trong lĩnh vực ung bướu.

Bệnh viện đã được trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại như hệ thống chụp PET/CT, cộng hưởng từ, xạ trị Gamma Knife, hệ thống phẫu thuật nội soi Robot, trung tâm pha chế thuốc…

Đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện K luôn được khuyến khích học tập, cập nhật kiến thức chuyên môn, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, đồng thời trau dồi đạo đức, thái độ ứng xử hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng luôn chú trọng thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế giao phó với vai trò là đơn vị đầu ngành ung bướu, là đầu mối triển khai xây dựng mạng lưới ung thư quốc gia, các chương trình đào tạo, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện vệ tinh…

Bệnh viện K cũng đang trong quá trình chuẩn bị thí điểm cơ chế tự chủ toàn diện theo Nghị quyết 33 của Chính phủ, trên cơ sở đó sẽ hình thành và phát triển hệ thống chuỗi bệnh viện thành viên nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân, với đối tượng không chỉ là người Việt Nam mà cả người bệnh là người nước ngoài.

MỚI - NÓNG