Bệnh nhân tử vong nghi do ăn thịt lợn bệnh

Bệnh nhân tử vong nghi do ăn thịt lợn bệnh
TP - Chiều 3-5, tin từ Bệnh viện huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, cho biết, trên địa bàn vừa có một trường hợp người cao tuổi mắc bệnh về xuất huyết, tiêu hoá bị tử vong. Bệnh nhân là N.V.C (64 tuổi, trú xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền), nghi tử vong do ăn thịt lợn bệnh.

Theo người nhà ông C, ngày 27-4, gia đình có mua 20.000 đồng thịt đầu lợn về chế biến thức ăn. Đây là con lợn do một hàng xóm mua từ nơi khác về xẻ thịt, chia bán cho người quen xung quanh.

Sau khi dùng cơm tối với thịt lợn do vợ mua, ông C xuất hiện các triệu chứng sốt nóng lạnh toàn thân, tiêu chảy, nôn mửa nên được đưa đi điều trị lần lượt tại Bệnh viện huyện Quảng Điền và Bệnh viện T.Ư Huế, sau đó thì tử vong do bệnh tình quá nặng.

Bà N.T.L (vợ bệnh nhân) cho biết, trước khi mắc bệnh, ông C là người rất khỏe mạnh, hằng ngày vẫn đi làm nghề cá trên phá Tam Giang.

Được biết, huyện Quảng Điền hiện là địa bàn có nhiều lợn nuôi bị bệnh hàng loạt.

Theo tin từ Bệnh viện T.Ư Huế, tại Khoa Hồi sức- Cấp cứu vừa ghi nhận hai trường hợp bệnh nhân mắc liên cầu lợn đến cấp cứu sau khi ăn thịt lợn bị nhiễm bệnh tai xanh. Một trường hợp ở huyện Quảng Điền, TT- Huế, bệnh nhân còn lại ở huyện Triệu Phong, Quảng Trị.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG