Bệnh đường ruột có thể làm tăng nguy cơ sảy thai

Bệnh đường ruột có thể làm tăng nguy cơ sảy thai
TPO - Theo một nghiên cứu mới đây thì phụ nữ mang thai mắc bệnh đường ruột tăng 30% nguy cơ sảy thai.

> Mắc bệnh đường ruột không nên ăn nhiều hành tây sống

Bệnh đường ruột có thể làm tăng nguy cơ sảy thai ảnh 1

Các nhà khoa học đã tìm hiểu bệnh án của hơn 100.000 phụ nữ Anh có thai trong thời gian từ tháng 1/1990-12/2008. Trong số những thai phụ này, có hơn 26.000 người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS).

Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy 6500 thai phụ (6%) bị sảy thai (con số này vẫn nằm trong ngưỡng bình thường). Nhưng khi họ tìm hiểu thêm về những phụ nữ cũng bị IBS thì tỷ lệ sảy thai tăng tới 7,5% (một con số được xem là đáng kể). Nguy cơ tăng cao hơn (tới 30%) nếu phụ nữ mắc IBS cũng bị trầm cảm và lo âu.

Nghiên cứu do một nhóm các nhà khoa học ở Đại họ Cork tại Ireland và Đại học Manchester tiến hành. Đây cũng là nghiên cứu đầu tiên tìm hiểu về mối liên quan giữa IBS và nguy cơ sảy thai.

IBS là một bệnh thường gặp của hệ tiêu hóa. Bệnh thường gây ra chuột rút, đau bụng, đầy hơi khí, tiêu chảy và táo bón. Hiện chưa có phương thức chữa trị khỏi bệnh song có thể làm giảm nhẹ các triệu chứng bằng cách thay đổi chế độ ăn và dùng thuốc.

Các nhà nghiên cứu khuyên rằng phụ nữ mang thai mắc IBS nên được chăm sóc trước sinh tốt hơn.

Tuyết Nhung
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG