Bệnh đậu mùa khỉ 'tấn công' Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các quan chức y tế Ukraine hôm 15/9 xác nhận nước này vừa ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên. Căn bệnh này đã lan truyền đến hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, chủ yếu ảnh hưởng đến những người đồng tính nam.

Bệnh nhân – một người đàn ông – đã được xác nhận mắc đậu mùa khỉ sau khi có triệu chứng sốt và phát ban. Theo Bộ Y tế Ukraine, người này chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân đậu mùa khỉ và cũng không đi du lịch nước ngoài.

Đậu mùa khỉ vốn là bệnh đặc hữu ở các vùng Tây và Trung Phi. Nhưng từ khoảng tháng 5, các ca bệnh đậu mùa khỉ bắt đầu xuất hiện ở châu Âu, buộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Theo số liệu của WHO, hơn 52.000 ca mắc và 18 ca tử vong vì đậu mùa khỉ đã được xác nhận tại 102 quốc gia.

Trong khi phần lớn các ca bệnh đậu mùa khỉ đều là nam giới, nhiều người là đồng tính nam, thì virus cũng đã được phát hiện trên trẻ em và động vật.

Bệnh đậu mùa khỉ có nhiều điểm tương đồng với bệnh đậu mùa (vốn đã bị xóa sổ vào năm 1980). Các triệu chứng bao gồm sốt, nhức đầu, đau cơ, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh… và đặc biệt là nổi nốt trên da.

Vắc xin đậu mùa/đậu mùa khỉ do Bavarian Nordic sản xuất đã được Cục Quản lý Thực phẩm - Dược phẩm (FDA) Mỹ và Cơ quan Dược phẩm châu Âu chấp thuận sử dụng. Tuy nhiên hiện những loại vắc xin này chưa được phân phối ở Ukraine.

Theo RT
MỚI - NÓNG