Bênh bạn trai, cô gái đánh CSGT, đại náo trụ sở công an

Nghi can Nguyễn Thị Bích Vân tại công an
Nghi can Nguyễn Thị Bích Vân tại công an
Phát hiện N. điều khiển xe trên đường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (TP HCM) trong tình trạng có biểu hiện uống rượu bia nên yêu cầu dừng lại kiểm tra hành chính và đo nồng độ cồn. Thấy vậỵ, bạn gái ngồi sau xe bất ngờ la hét, chửi bới rồi xông vào đánh CSGT, đại náo trụ sở công an phường.

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận vẫn đang tạm giữ Nguyễn Thị Bích Vân (SN 1989, ngụ đường Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo thông tin của công an quận Thủ Đức, 22h20 đêm 8/5, tổ tuần tra CSGT, công an quận Thủ Đức gồm 3 đồng chí do trung uý Nguyễn Văn Trọng làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Bá, KP.4, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Trước nhà số 145 đường Nguyễn Văn Bá, tổ tuần tra phát hiện cặp nam nữ đi trên xe gắn máy lưu thông trên đường có dấu hiệu say xỉn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Người điều khiển phương tiện được xác định là N. (SN 1986, ngụ đường số 7, KP.2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức). Còn người sau xe là Vân.

Khi trung uý Trọng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và lập biên bản vi phạm hành chính đối với N. thì Vân có dấu hiệu say xỉn, đã la hét, xô đẩy không cho lập biên bản. Vân còn dùng tay đánh làm nón bảo hiểm của trung uý Trọng rơi xuống đường.

Ngay sau đó, tổ CSGT đã nhờ đến sự phối hợp của công an phường Bình Thọ. Vân và N. đều bị mời về trụ sở công an phường làm việc. Theo công an quận Thủ Đức, tại trụ sở công an phường Bình Thọ, Vân tiếp tục la hét, chửi bới, xô đẩy bàn ghế, đập phá làm hư hỏng một cánh cửa phòng.

Cũng theo công an, Vân chưa dừng lại ở đó còn xông đến dùng tay bẻ biển số hiệu CAND, chộp cổ áo và dùng chân đá vào người của cán bộ trực ban công an phường, là đồng chí Vũ Tiến Duyệt.

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.