Bên trong trường đào tạo chỉ huy lính dù Nga

Trường Chỉ huy lính dù Ryazan là nơi “sản sinh” ra các thế hệ sĩ quan ưu tú cho lực lượng đổ bộ đường không Nga. Đây cũng là nơi đặt đài tưởng niệm các chiến sĩ lính dù Nga-Liên Xô đã hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc.
Bên trong trường đào tạo chỉ huy lính dù Nga ảnh 1

Trên tường khu nhà nghỉ của học viện Trường Chỉ huy lính dù Ryazan được sơn hình ảnh người lính dù cùng khẩu hiệu.

Bên trong trường đào tạo chỉ huy lính dù Nga ảnh 2

Ryazan là nơi “sản sinh” ra các thế hệ ưu tú chỉ huy lính dù Nga. Trong ảnh là mô hình khung máy bay trực thăng để huấn luyện lính dù.

Bên trong trường đào tạo chỉ huy lính dù Nga ảnh 3

Ngoài ra, người ta trang bị cả khung thân trực thăng Mi-8 thực để huấn luyện các lính dù.

Bên trong trường đào tạo chỉ huy lính dù Nga ảnh 4

Hệ thống treo để huấn luyện lính dù đổ bộ đường không.

Bên trong trường đào tạo chỉ huy lính dù Nga ảnh 5

Mô hình khung thân máy bay vận tải An-12 tập cho lính dù cách nhẩy từ máy bay hoặc là huấn luyện các bước để nhảy dù.

Bên trong trường đào tạo chỉ huy lính dù Nga ảnh 6

Tổ hợp mô phỏng.

Bên trong trường đào tạo chỉ huy lính dù Nga ảnh 7

Tổ hợp mô phỏng học viên sử dụng xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-2 và BMD-3.

Bên trong trường đào tạo chỉ huy lính dù Nga ảnh 8

Bên trong thiết bị mô phỏng điều khiển xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-3.

Bên trong trường đào tạo chỉ huy lính dù Nga ảnh 9

Mặt cắt xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-1 phục vụ học viên tìm hiểu.

Bên trong trường đào tạo chỉ huy lính dù Nga ảnh 10

Bảng điều khiển hệ thống lái xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-1/2.

Bên trong trường đào tạo chỉ huy lính dù Nga ảnh 11

Phòng học động cơ xe Kamaz.

Bên trong trường đào tạo chỉ huy lính dù Nga ảnh 12

Phòng huấn luyện mô phỏng Trung đội/Đại đội lính dù Nga.

Bên trong trường đào tạo chỉ huy lính dù Nga ảnh 13

Phòng ngủ nghỉ của các học viên sĩ quan lính dù Nga.

Bên trong trường đào tạo chỉ huy lính dù Nga ảnh 14

Bên trong khuôn viên trường chỉ huy lính dù Nga còn có quảng trường lớn để thực hiện các lễ kỷ niệm hoặc duyệt đội ngũ.

Bên trong trường đào tạo chỉ huy lính dù Nga ảnh 15

Khu vực đài tưởng niệm các chiến sĩ lính dù Nga-Liên Xô đã hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG