Bên trong nơi bầu cử của hơn 500 học viên cai nghiện ma túy ở Đà Nẵng

TPO - Tất cả lực lượng vào làm công tác bầu cử tại trung tâm đều đã được xét nghiệm âm tính. Trung tâm cũng sẽ tiến hành phun khử khuẩn để đảm bảo an toàn.

Đến chiều nay (22/5), cơ sở xã hội Bàu Bàng (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã hoàn tất việc chuẩn bị cho ngày hội bầu cử vào sáng mai (23/5) ngay tại đây.

Bên trong nơi bầu cử của hơn 500 học viên cai nghiện ma túy ở Đà Nẵng ảnh 1

Đây là nơi cai nghiện ma túy của 533 học viên. Ông Phạm Tấn Dũng, Giám đốc cơ sở xã hội Bàu Bàng cho hay năm nay, số lượng cử tri trong cơ sở nhiều hơn những năm trước (khoảng 300-400 người).

Bên trong nơi bầu cử của hơn 500 học viên cai nghiện ma túy ở Đà Nẵng ảnh 2

Ngoài việc trang hoàng cờ, băng rôn, sân khấu, cơ sở cũng niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên dán trên bảng thông tin và phát về từng phòng cho các học viên nghiên cứu.

Bên trong nơi bầu cử của hơn 500 học viên cai nghiện ma túy ở Đà Nẵng ảnh 3

“Cơ sở thuộc tổ bầu cử số 5, xã Hòa Bắc. Sáng mai, xã Hòa Bắc sẽ đưa thùng phiếu phụ lên cơ sở cho các học viên bỏ phiếu. Việc bầu cử sẽ diễn ra như các điểm bầu cử bên ngoài, đảm bảo quyền công dân của các học viên”, ông Dũng nói.

Bên trong nơi bầu cử của hơn 500 học viên cai nghiện ma túy ở Đà Nẵng ảnh 4
Ông cũng chia sẻ thêm, quá trình bầu cử, các học viên phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K.
Bên trong nơi bầu cử của hơn 500 học viên cai nghiện ma túy ở Đà Nẵng ảnh 5

Các lực lượng bên ngoài vào hỗ trợ công tác bầu cử đều đã được xét nghiệm âm tính. Cơ sở cũng sẽ phun khử khuẩn để đảm bảo an toàn. Riêng cán bộ trung tâm sẽ về bỏ phiếu ở địa phương.

Bên trong nơi bầu cử của hơn 500 học viên cai nghiện ma túy ở Đà Nẵng ảnh 6

Chuẩn bị cho ngày hội bầu cử tại cơ sở xã hội Bàu Bàng.

Bên trong nơi bầu cử của hơn 500 học viên cai nghiện ma túy ở Đà Nẵng ảnh 7

Cơ sở xã hội Bàu Bàng thuộc Sở LĐTB&XH TP Đà Nẵng. Đây là nơi tiếp nhận quản lý, giáo dục, dạy nghề và tổ chức lao động sản xuất tập trung cho học viên cai nghiện ma túy

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.