Bến Tre tuyên dương 10 cá nhân đạt danh hiệu 'Công dân Đồng Khởi tiêu biểu'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 17/1, tỉnh Bến Tre Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023); 63 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/1/1960 - 17/1/2023 ), tuyên dương và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu”, “Công dân Đồng Khởi danh dự”.
Bến Tre tuyên dương 10 cá nhân đạt danh hiệu 'Công dân Đồng Khởi tiêu biểu' ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre tuyên dương cá nhân đạt danh hiệu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu”. Ảnh: Hòa Hội

Cách đây 93 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - đây là một sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc - chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài suốt 3 thập niên đầu thế kỷ XX. Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những chiến công vĩ đại của thế kỷ XX.

Đối với Bến Tre, ngay từ những ngày đầu cách mạng, những người con ưu tú của Bến Tre với truyền thống yêu nước, yêu quê hương, đã sớm giác ngộ cách mạng, được Bác Hồ trực tiếp huấn luyện, đào tạo, đó là “những hạt giống đỏ” đã giúp Bến Tre sớm xây dựng chi bộ Đảng đầu tiên tại Cây da đôi, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri vào tháng 4/1930. Chi bộ đầu tiên ra đời đã lãnh đạo phong trào cách mạng ngày càng lớn mạnh, Đảng bộ Bến Tre sớm hình thành, phát triển nhanh về số lượng và chất lượng đã cùng cả nước lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giải phóng dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bến Tre tuyên dương 10 cá nhân đạt danh hiệu 'Công dân Đồng Khởi tiêu biểu' ảnh 2

Thành phố Bến Tre năng động, hội nhập

Bến Tre tuyên dương 10 cá nhân đạt danh hiệu 'Công dân Đồng Khởi tiêu biểu' ảnh 3

Thắng lợi của cuộc Đồng Khởi ở Bến Tre mở ra bước ngoặt mới cho cách mạng miền Nam, chuyển từ thế phòng ngự, giữ gìn lực lượng sang thế tiến công và liên tiếp tiến công địch, giành thắng lợi.

Phát huy tinh thần và kinh nghiệm Đồng Khởi năm 1960, Đảng bộ, quân và dân Bến Tre nỗ lực cùng toàn miền Nam tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, đánh sụp ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, ngồi vào bàn đàm phán rút hết quân về nước. Sau thắng lợi Đồng Khởi năm 1960 và chiến thắng Xuân Mậu Thân năm 1968, Đảng bộ, dân và quân Bến Tre vinh dự được Trung ương tặng 8 chữ vàng: “Anh dũng Đồng Khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”.

Bến Tre tuyên dương 10 cá nhân đạt danh hiệu 'Công dân Đồng Khởi tiêu biểu' ảnh 4
Lãnh đạo tỉnh Bến Tre tuyên dương cá nhân đạt danh hiệu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu”.

Ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết, thắng lợi của cuộc Đồng Khởi ở Bến Tre đã khẳng định sự đúng đắn, kịp thời của đường lối cách mạng miền Nam mà Nghị quyết 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra. Đó là thắng lợi thể hiện sự chủ động nắm bắt thời cơ, sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo tinh thần Nghị quyết 15 của Trung ương vào điều kiện cụ thể của Bến Tre. Đồng thời, là thắng lợi của ý chí quật cường, tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực, tự cường vượt qua khó khăn thách thức.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, từ kết quả phong trào Đồng Khởi năm 1960, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre khơi dậy và phát huy “giá trị Đồng Khởi” với phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” liên tục từ sau giải phóng đến nay. Trong giai đoạn phát triển mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với phương châm: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh.

Dịp này, tỉnh Bến Tre tuyên dương 10 cá nhân đạt danh hiệu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu”, “Công dân Đồng Khởi danh dự”.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.