Belarus cáo buộc Tổng thống Ukraine nói sai sự thật

TPO - Minsk bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã xin lỗi ông sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Getty Images)

Tuyên bố trên được ông Zelensky đưa ra trong cuộc phỏng vấn kéo dài ba giờ với người dẫn chương trình Lex Fridman.

Hồi đầu năm 2022, Nga đã sử dụng lãnh thổ Belarus để tiến hành các cuộc không kích và đưa binh sĩ đến gần Kiev. Trả lời Fridmen, ông Zelensky cho biết Tổng thống Belarus "đã xin lỗi" ông trong một cuộc điện đàm được thực hiện "vào những ngày đầu của cuộc xung đột".

"Ông Lukashenko nói: 'Không phải tôi, tên lửa được phóng từ Belarus, nhưng mà là do người Nga'. Ông ấy nói như vậy. Tôi có nhân chứng", Tổng thống Zelensky kể lại.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng thống Belarus - Natalya Eysmont - đã bác bỏ thông tin này.

"Bản chất của cuộc trò chuyện là như sau. Tổng thống của chúng tôi nói rằng một cuộc xung đột đã nổ ra trên lãnh thổ Ukraine. Đó là lý do vì sao tổng thống của chúng tôi kêu gọi đàm phán", bà Eysmont nói. "Tổng thống Belarus không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào với Tổng thống Ukraine, đơn giản vì ông ấy không có gì phải xin lỗi".

Mátxcơva và Minsk bị ràng buộc bởi một hiệp ước phòng thủ chung. Nga đã triển khai thêm lực lượng và bố trí vũ khí hạt nhân tại Belarus kể từ năm 2022, viện dẫn căng thẳng với phương Tây về Ukraine.

Tổng thống Lukashenko công khai ủng hộ Nga, tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng Belarus không phải là một bên trong cuộc xung đột.

Đầu năm 2022, Belarus đã tổ chức ba vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine. Nhưng các cuộc đàm phán đã đổ vỡ sau một hội nghị thượng đỉnh ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Hai bên cáo buộc đối phương đưa ra những yêu cầu không thực tế.

Cùng chuyên mục

Hai người Mỹ đoạt Nobel Kinh tế nhờ giải bài toán suy thoái

Hai người Mỹ đoạt Nobel Kinh tế nhờ giải bài toán suy thoái

TPO - Chiều nay (12/10), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Kinh tế năm 2026 cho 2 nhà kinh tế học người Mỹ Robert Hall và Michael Woodford, với công trình về “nền tảng kinh tế vi mô của chính sách ổn định kinh tế vĩ mô”, giúp nền kinh tế giảm bớt thăng trầm.

Những đòn hiểm của Ukraine gây chao đảo ngành lọc dầu Nga

Những đòn hiểm của Ukraine gây chao đảo ngành lọc dầu Nga

TPO - Hàng loạt đòn tấn công của Ukraine đánh thẳng vào những bộ phận then chốt khó sửa chữa, gây tê liệt hoạt động sản xuất dầu diesel của Nga. Vấn đề này đang trở thành tâm điểm của đợt căng thẳng mới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Kiev.

Ukraine nói Nga vẫn đang tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn

Ukraine nói Nga vẫn đang tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đang chờ thông tin chi tiết về thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng với Nga mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 11/10, nhưng ông khẳng định Ukraine ủng hộ thỏa thuận này.