Bé trai bị bố dượng chích điện đã tử vong

Bé trai bị bố dượng chích điện đã tử vong
Do vết bỏng quá nặng, bé Lê Quốc Vũ (12 tuổi) bị bố dượng chích điện ở huyện Bình Chánh (TP HCM) đã tử vong.

> Cháy nhà trong đêm, một người chết 

Căn nhà bị cháy rụi khiến 3 người chết. Ảnh: VnExpress
Căn nhà bị cháy rụi khiến 3 người chết. Ảnh: VnExpress.

Theo bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), bé Vũ tử vong tối 16/6 do suy hô hấp vì bỏng 95 % cơ thể.

Trước đó, chị Đặng Kim Trang (39 tuổi, mẹ Vũ) và người chồng hờ Ngô Phát Tài (46 tuổi) đã tử vong do vết bỏng quá nặng.

Theo điều tra ban đầu, chị Trang có một đời chồng và hai con riêng. 2 năm trước, chị Trang về sống chung với ông Tài. Cả hai bán quán nhậu tại nhà mẹ chị Trang đến khuya thì về nhà riêng ở xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh) ngủ.

Trước khi xảy ra vụ việc, chị Trang và Tài đã cãi vã. Gần sáng 16/6, Tài khóa hết cửa nhà lại rồi lấy điện chích vào người vợ hờ. Thấy mẹ kêu cứu, bé Vũ chạy lại ôm cũng bị bố dượng dí điện vào người. Sau đó, Tài tưới xăng lên người và mẹ con chị Trang, châm lửa đốt.

Người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu chạy đến nhưng căn nhà cấp 4 đã bùng cháy. Mọi người phá tường xông vào cứu 3 người đưa đi bệnh viện.

Theo An Nhơn
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG