Bé trai 16 tháng tử vong tại điểm giữ trẻ tự phát

Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đang làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé 16 tháng tuổi bị đuối nước tại điểm trông trẻ tự phát trên địa bàn.

Ngày 15/9, gia đình, người thân đã gạt nước mắt đưa bé Mai Nhựt Trung (sinh tháng 5/2013) về nơi an nghỉ cuối cùng ở nghĩa trang huyện Vĩnh Cửu.

Theo điều tra ban đầu, do bận việc buôn bán nên hàng ngày chị Nguyễn Thị Bích Hạnh (37 tuổi, ngụ khu A, Thới Sơn, xã Bình Hòa, Vĩnh Cửu) thường mang con trai là cháu Nhựt Trung đến gửi cho bà Lê Thị Ngược (45 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) ở trọ gần nhà trông coi, trả tiền công mỗi tháng.

Khoảng 12h30 ngày 12/9, bà Ngược để cho bé Trung đi vệ sinh một mình phía sau nhà rồi vào làm việc nhà. Cháu bé đã mở tấm ván ngăn phía sau nhà của bà Ngược ra chơi ngoài khu đất phía sau và bị té ngã xuống hố chứa nước thải sinh hoạt của gia đình.

Ngay khi trở vào không thấy cháu bé, bà Ngược đã hốt hoảng đi tìm và truy hô để hàng xóm cùng tìm giúp thì phát hiện cháu bé đã tử vong. Kết quả pháp y xác định cháu bé chết do ngạt nước.

Theo Vũ Lê

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG