Bé trai 10 tuổi tử vong do nổ đầu đạn

Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Công an H.Tân Biên thông tin chính thức vụ tai nạn.
Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Công an H.Tân Biên thông tin chính thức vụ tai nạn.
Trong lúc cùng bạn ra rẫy mì bắt dế đá, bé trai 10 tuổi bị đầu đạn thời chiến tranh nổ tử vong.

Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) cho biết, chiều 19/5, bé Hà Quốc Thái (10 tuổi) cùng Hoàng Thái An (9 tuổi) ra khu vực rẫy mì mới trồng (cách nhà khoảng 400 m) để bắt dế đá.

Vài phút sau, An đến khu vực rẫy mì của bà Lương Thị Sen, cách chỗ Thái 100 m. Lúc nhìn lại, cậu bé thấy bạn tay "cầm khúc cây" đập xuống đất, sau đó phát nổ, khói bốc lên. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện Thái đã tử vong.

Kết quả ban đầu xác định, vụ tai nạn do nổ đầu đạn cối 60 mm cũ còn sót lại sau chiến tranh.

Thái là người dân tộc Mường, đang học lớp 4, trong gia đình có 4 người, cha mẹ sống bằng nghề làm thuê. UBND huyện Tân Biên và các ngành chức năng đã hỗ trợ cho gia đình bé trai xấu số 23 triệu đồng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG