Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện Nhi

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện Nhi
TPO - Bị bỏ lại ở cổng Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cách đây gần một tháng, bé gái sơ sinh đang được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh trong tình trạng nhiễm trùng nặng.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện Nhi

TPO - Bị bỏ lại ở cổng Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cách đây gần một tháng, bé gái sơ sinh đang được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh trong tình trạng nhiễm trùng nặng.

Bé Lê Cẩm Tú đang được chăm sóc, điều trị tại BV Nhi Trung ương
Bé Lê Cẩm Tú đang được chăm sóc, điều trị tại BV Nhi Trung ương. Ảnh: Khánh An

Hiện bé gái đã được gần một tháng tuổi nhưng vẫn chưa có ai đến nhận. Các bác sĩ ở đây đã tự đặt tên cho bé là Lê Cẩm Tú.

Nằm điều trại khoa Sơ sinh của Bệnh viện, bé vẫn chưa thể bú và được cho ăn qua xông mũi. Không có người thân nên mọi việc chăm sóc, cho ăn của bé đều do các nhân viên của khoa Sơ sinh đảm nhận.

Bác sĩ Lê Tố Như, Phó trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, theo bệnh án, bé được phát hiện ở cổng bệnh viện vào khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 25-2. Lúc đó, bé đang ở trong tình trạng hạ thân nhiệt, nhiệt độ cơ thể đo được chỉ có 34 độ, khóc to, cuống rốn chưa khô, chưa đại tiện được, thiếu máu, cân nặng 1400gr.

"Bé bị đẻ non khi được khoảng 30-31 tuần. Rất may là bé tự thở được, không phải thở ôxy. Hiện thân nhiệt bé đã ổn định. Ngoài ra, bé không bề bị bất cứ dị tật gì", bác sĩ Như nói.

Bé Tú hiện đang bị nhiễm trùng nên phải tiêm kháng sinh. Các bác sĩ sẽ tiếp tục chăm sóc cho đến khi bé lên cân, có thể tự bú được thì cho ra viện. Nếu đến lúc đó, không có cha mẹ ruột hoặc người nhận nuôi, bé sẽ được chuyển sang trại mồ côi.

Khánh An

Theo Viết
MỚI - NÓNG