Bé gái 4 tuổi bị nhánh cây rơi trúng ở trung tâm Sài Gòn

Nhánh cây dầu bị tét rơi trúng ba người đang ngồi trong công viên 30/4. Ảnh: An Nhơn
Nhánh cây dầu bị tét rơi trúng ba người đang ngồi trong công viên 30/4. Ảnh: An Nhơn
Chiều 31/5, nhánh cây dầu to trong công viên 30/4 (quận 1, TP HCM) bất ngờ rơi trúng ba người đang ngồi hóng mát, trong đó có hai mẹ con bé gái 4 tuổi.

16h, trời không mưa gió, hơn chục người ngồi chơi trong công viên 30/4, phía đường Hàn Thuyên (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) hốt hoảng bỏ chạy khi nghe tiếng “rắc, rắc” từ cành cây phía trên đầu.

Ba người không kịp chạy đã bị nhánh cây có đường kính khoảng 30 cm rơi trúng bị thương, trong đó có hai mẹ con chị Mai Thị Ngọc Uyên và Diệp Ngọc Bảo Hưng, 4 tuổi. Bé Hưng bị nhánh cây đập chấn thương phần đầu, trong khi chị Uyên bị thương nặng ở chân.

Công an phường Bến Nghé cùng các lực lượng khác đến lập biên bản, ghi nhận sự việc. Nhân viên Công ty cây xanh cũng có mặt để thu dọn hiện trường.

Bé gái 4 tuổi bị nhánh cây rơi trúng ở trung tâm Sài Gòn ảnh 1

Bé Hưng được đưa đi Bệnh viện Nhi Đồng 2 băng bó vết thương ở đầu. Ảnh: An Nhơn

Trong vòng 4 ngày qua ở trung tâm TP HCM liên tục xảy ra hiện tượng cây bật gốc, tét nhánh. Chiều 30/5, trời không mưa gió nhưng cây lim trên đường Pasteur bất ngờ bật gốc, đổ đè taxi 7 chỗ và một xe máy khiến nam thanh niên bị thương. Trước đó, chiều 28/5, trong cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh, cây cổ thụ ở góc đường Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đổ đè bẹp 4 ôtô.

Theo An Nhơn

MỚI - NÓNG