Bay trên biển Đông, phi công Úc bị chiếu laser

Trung Quốc ngày càng hung hăng trên biển Đông, gây lo ngại cho nhiều quốc gia khu vực và trên thế giới. (Ảnh: AP)
Trung Quốc ngày càng hung hăng trên biển Đông, gây lo ngại cho nhiều quốc gia khu vực và trên thế giới. (Ảnh: AP)
TPO - Các phi công hải quân Úc vừa bị chiếu laser khi họ bay trên khu vực biển Đông tranh chấp, đài phát thanh quốc gia Úc hôm nay cho biết. Các tàu dân quân Trung Quốc được cho là đứng sau hành động này.

Bắc Kinh đang ngày càng quyết liệt trên biển Đông, gây căng thẳng với các nước có tuyên bố chủ quyền trên vùng biển này cũng như Canberra và Washington - cường quốc thống trị trên biển và trên không ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. 

Các nguồn tin quốc phòng nói với đài ABC rằng các trực thăng của họ bị chĩa laser trong lúc thực hiện các chuyến bay đêm, buộc phi công phải tạm quay về tàu để kiểm tra y tế. 

ABC không nói rõ lý do các phi công phải kiểm tra sức khỏe hay các trực thăng bị chiếu laser như thế nào.

Những hành động này được cho là xuất phát từ các tàu đánh cá, nhưng ABC nói rằng họ vẫn chưa xác nhận chính thức đó có phải các tàu cá Trung Quốc hay không.

Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đang duy trì một lực lượng dân quân trên biển, bao gồm một đội tàu đánh cá, để thực hiện các hoạt động liên quan đến đòi hỏi chủ quyền trên biển Đông.

Các tàu chiến Úc đang thực hiện đợt hoạt động kéo dài nhiều tháng ở khu vực châu Á.
Hải quân Úc thỉnh thoảng tham gia tập trận chung trên biển Đông cùng các nước khác, trong đó có Mỹ.

Năm ngoái, Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng người Trung Quốc đã chiếu laser cấp độ quân sự vào các phi công Mỹ ở Djibouti, nơi Trung Quốc đang duy trì một căn cứ hải quân. Hai phi công Mỹ bị thương nhẹ ở mắt vì bị laser chiếu vào, Lầu Năm góc cho biết.

Theo theo CNA
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.