Bầu Hiển cấp tập ‘viện trợ’ cho Quảng Nam đang đuối sức

0:00 / 0:00
0:00
CLB Hà Nội tiếp tục viện trợ quân cho Quảng Nam ở thời điểm khó khăn.
CLB Hà Nội tiếp tục viện trợ quân cho Quảng Nam ở thời điểm khó khăn.
TPO - Ngày 21/5, CLB Hà Nội thông báo thủ môn Phí Minh Long sẽ đầu quân cho Quảng Nam ở giải hạng Nhất LS theo diện cho mượn.

Thông báo của CLB Hà Nội cho biết, Quảng Nam đã 2 lần mượn Phí Minh Long ở mùa giải năm ngoái. Đội bóng của bầu Hiển vì vậy “muốn tạo cơ hội cho thủ thành sinh năm 1995 thi đấu nhiều hơn, tích góp thêm nhiều kinh nghiệm” trước khi trở lại phục vụ CLB.

Trước Phí Minh Long, CLB Hà Nội vừa chi viện tiền vệ Hồ Minh Dĩ cho Quảng Nam. Đây là năm thứ 3 liên tiếp CLB Hà Nội chi viện cho “người anh em”. Mùa giải 2019 khi Quảng Nam đứng trước nguy cơ rớt hạng, CLB Hà Nội dù đang đua vô địch, đã điều chuyển tiền đạo Samson, chân sút đang có phong độ cao, cho Quảng Nam.

Samson không phụ lòng ông chủ khi ghi bàn liên tiếp, giúp Quảng Nam bứt lên. Tuy nhiên tới mùa giải 2020, động tác viện trợ của CLB Hà Nội bất thành khi Ibou Kebe không thể giải cứu Quảng Nam khỏi rớt hạng.

Mùa giải năm nay ở giải hạng Nhất, sau 6 vòng Quảng Nam mới được 9 điểm, đứng thứ 9 và chỉ hơn đội cuối bảng An Giang 5 điểm. Dù đã đưa thủ môn Dương Hồng Sơn về thay HLV Nguyễn Thành Công nắm đội, bầu Hiển vẫn chưa giúp Quảng Nam ngăn được đà sa sút. Đội bóng miền trung để thua Huế 1-3, Phú Thọ cầm hoà 1-1.

Năm nay, nhiều thông tin cho biết Quảng Nam nhận được nguồn tài trợ cực lớn với mục tiêu giành quyền thăng hạng V-League.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.