Bầu bốn Phó Chủ tịch Quốc hội, giới thiệu nhân sự bầu Tổng Thư ký

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội tặng hoa Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh Như Ý
Chủ tịch Quốc hội tặng hoa Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh Như Ý
TPO - Sau khi 4 Phó Chủ tịch được Quốc hội bầu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp phiên đầu tiên, giới thiệu nhân sự bầu các chức vụ chủ chốt trong bộ máy Quốc hội.

Chiều 20/7, sau khi bỏ phiếu bầu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV. Bốn nhân sự được bầu Phó Chủ tịch Quốc hội gồm các ông: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải (đều là Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV) và Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau khi kiện toàn, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá mới đã ra mắt Quốc hội với tổng cộng 18 thành viên.

Ba nhân sự mới được bầu vào Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV là Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương.

Cùng với đó, có 10 người tái cử gồm: Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thứ nhất để chuẩn bị dự kiến nhân sự Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước và thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền.

Ngày mai (21/7), Quốc hội sẽ tiếp tục kiện toàn các nhân sự kể trên.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.