Bắt xe tải chở lô 'đồ chơi' kích dục trên cầu

Ước tính giá trị lô hàng khoảng 100 triệu đồng. Ảnh: Dân Việt
Ước tính giá trị lô hàng khoảng 100 triệu đồng. Ảnh: Dân Việt
Lô hàng đồ chơi tình dục bị thu giữ gồm nhiều chủng loại, có bao bì, nhãn mác, in chữ Trung Quốc, ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Vào khoảng 5h45 hôm nay (22/10), Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) nhận được tin báo của Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục QLTT Hà Nội) đề nghị phối hợp kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29X- 1702 nghi chở hàng lậu đi từ Bắc Ninh về Hà Nội, dự kiến 6h sáng chạy qua cầu Chương Dương (Hà Nội).

Nhận thông tin, Ban chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 1 đã huy động một tổ công tác lên cầu Chương Dương chốt trực. Đến khoảng 6h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện ô tô tải BKS 29X- 1702 do lái xe Trần Trọng Hà (32 tuổi, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh) điều khiển di chuyển trên cầu Chương Dương hướng về trung tâm Hà Nội có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Bắt xe tải chở lô 'đồ chơi' kích dục trên cầu ảnh 1

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng đồ chơi kích dục. Ảnh: Petrotimes

Tiến hành kiểm tra tại chỗ, lực lượng liên ngành phát hiện trên xe đang vận chuyển nhiều lô hàng đồ chơi tình dục. Ngay sau đó, chiếc xe được mời về trụ sở Đội Quản lý thị trường số 5 tại Đầm Trấu (Hoàng Mai, Hà Nội). Tại đây, lực lượng liên ngành phát hiện một số bao tải hàng có chứa các sản phẩm là đồ chơi kích dục do Trung Quốc sản xuất. Tổng số là 290 sản phẩm các loại trong đó có 117 sản phầm dành cho nam và 173 sản phẩm dành cho nữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hoá trên xe. Ước tính sơ bộ, số hàng hoá trên có giá trên 100 triệu đồng.

Lái xe Trần Trọng Hà khai nhận anh được thuê chở lô hàng từ Bắc Giang về Phúc Tân (Hà Nội) với giá 600.000 đồng.

Được biết, trước đó, vào ngày 15/8/2012, chiếc xe tải này cũng đã từng chở 4.706 con gia cầm không rõ nguồn gốc. Sau này xác định là gắn BKS không do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Tp. Hà Nội tiếp tục làm rõ.

Cách đây khoảng 2 tháng, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện một xe khách chở hơn 11.000 viên thuốc kích dục vào Nam cùng nhiều mỹ phẩm xuất xứ từ Trung Quốc. Theo đó, vào chiều 12/8, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia thì phát hiện xe khách biển số Hải Phòng lưu thông hướng Bắc - Nam chạy quá tốc độ.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện hai thùng thuốc kích dục, tổng số lượng 11.400 viên do Trung Quốc sản xuất và gần 500 lọ mỹ phẩm các loại như kem làm trắng da, kem chống nám, sữa tắm, thuốc nhuộm tóc… đã quá hạn hoặc không có nguồn gốc được làm nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số hàng trên.

Theo Trang Linh

Theo VOV Giao Thông
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.