Bắt tú bà 'trói chân' gái bán dâm để làm giàu

Mỗi ngày "tú bà" Vân kiếm được 10 triệu đồng nhờ bóc lột sức lao động của gái bán dâm và tiệm hớt tóc trá hình của "tú bà" Vân
Mỗi ngày "tú bà" Vân kiếm được 10 triệu đồng nhờ bóc lột sức lao động của gái bán dâm và tiệm hớt tóc trá hình của "tú bà" Vân
Khi tiếp viên thu được 500.000 đồng, "tú bà" Vân lấy 300.000 đồng để trừ 200.000 tiền phòng, còn lại 100.000 đồng Vân sẽ trả lại vào cuối tháng để tránh trường hợp tiếp viên bỏ việc. Trung bình mỗi ngày Vân "bỏ túi" được 10 triệu đồng.

Ngày 4/6, Đội 5, thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao Phan Nguyễn Khánh Vân (43 tuổi, quê Ninh Thuận) cho công an quận Tân Phú điều tra hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, vào lúc 14h30 chiều 3/6, Đội 5 (PC45) đã phối hợp với Đoàn liên ngành văn hóa xã hội TP.HCM (Đoàn 2) và công an quận Tân Phú, ập vào tiệm hớt tóc Hà Tiên tại địa chỉ số 14 Tân Thành, phường Tân Thành, quận Tân Phú, bắt quả tang có 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Kiểm tra tại quán, ngoài "tú bà" Vân, lực lượng công an còn phát hiện 10 tiếp viên nữ thường trực bán dâm khi khách vào massage, hớt tóc.

"Tú bà” Vân khai nhận thuê nhà tại địa chỉ trên từ tháng 1/2014 đến nay để mở tiệm hớt tóc nhưng thực chất là để bán dâm.

Khi tuyển tiếp viên, Vân đưa ra yêu cầu là phải đồng ý bán dâm cho khách. Nhưng tiền bán dâm được cho khách thì Vân giữ lại 60%, chỉ đưa cho gái bán dâm 40%. Đến cuối tháng Vân sẽ trả thêm cho gái bán dâm 20% để nếu gái bán dâm bỏ việc nửa chừng sẽ bị mất số tiền "tú bà" Vân giữ "trói chân".

Cụ thể, mỗi lần bán dâm Vân quy định giá là 500.000 đồng, Vân thu 300.000 đồng để trừ 200.000 tiền phòng, còn lại 100.000 đồng Vân sẽ trả lại cho tiếp viên bán dâm vào cuối tháng để tránh trường hợp tiếp viên bỏ việc.

Bằng cách bóc lột sức lao động của gái bán dâm nên trung bình mỗi ngày "tú bà" Vân thu lợi 10 triệu đồng từ 2-3 lượt bán dâm của tiếp viên.

Theo Khánh Trung

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.