Lâm Đồng:

Bắt trói người bảo vệ rừng rồi cưa cây quý

3 đối tượng bị bắt.
3 đối tượng bị bắt.
TPO - 4 người xông đến dùng dao khống chế, bắt trói, nhét giẻ vào mồm và bịt mắt người đang làm nhiệm vụ bảo vệ rừng thực nghiệm Lang Hanh để cưa cây trắc, cây cho gỗ quý nhóm 1 ở Việt Nam.

Ngày 14/6, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) dựng lại hiện trường vụ việc nghiêm trọng xảy ra vào đêm 12/6 tại lô h, khoảnh 1, tiểu khu 643 C trên địa bàn xã Ninh Gia, Đức Trọng. Đây là khu rừng thực nghiệm mang tên Lang Hanh thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây nguyên.

Bắt trói người bảo vệ rừng rồi cưa cây quý ảnh 1

Cây trắc bị cưa ngã.

Qua theo dõi tình hình, các đối tượng biết anh Nguyễn Quốc Huy (nhân viên của Viện Nghiên cứu) đang đơn độc làm nhiệm vụ bảo vệ rừng vì đồng nghiệp của anh đã đến nơi khác theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp trận bóng đá của giải Euro 2016.

Khoảng 20 giờ 30’, 4 đối tượng xông vào nhà dùng dao khống chế rồi trói, nhét giẻ vào miệng và bịt mắt anh Huy, sau đó dùng cưa máy cưa đổ cây gỗ trắc hơn 60 năm tuổi, đường kính 60cm, dài hơn 16m. Đây là cây trắc duy nhất còn lại trong rừng thực nghiệm Lang Hanh. Trong lúc các đối tượng chuẩn bị cưa tiếp cây cẩm lai (đường kính 40cm) thì bị phát hiện. Cả nhóm nháo nhào bỏ chạy.

Công an huyện Đức Trọng đã bắt được Nguyễn Tiến Thành (24 tuổi) ngay trong đêm 12/6. Ngày hôm sau Nguyễn Phi Long (31 tuổi) và Chu Thương Siêu (41 tuổi) bị bắt khi đang lẩn trốn ở huyện tiếp giáp với Đức Trọng là Di Linh. Cơ quan chức năng cũng đã xác định danh tính đối tượng còn lại là Chu Thiên Khoa (18 tuổi), con trai của Siêu. Thành và Long trú tại thôn Hiệp Hòa (xã Ninh Gia), còn cha con Siêu ngụ ở Ấp 4, xã Phú Hòa, Định Quán, Đồng Nai); tạm trú tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng.

Các đối tượng bước đầu khai nhận cưa thuê cây quý cho một người tên T ở thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Theo kế hoạch sau khi cưa hạ thành công sẽ báo tin để T điều ô tô đến chở đi tiêu thụ.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
TPO - Vượt qua 11 thí sinh khác và chinh phục khán giả bằng sự duyên dáng, tài năng và ứng xử tự tin, thông minh, thí sinh Nguyễn Thị Hằng – sinh viên năm 4 ngành Marketing đã đăng quang ngôi vị Hoa khôi cuộc thi Miss Gia Định và Học sinh tài năng 2024.