Bất thường cá mập trắng lớn dạt vào bãi biển Nam Carolina

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một con cá mập trắng dài 3m đã dạt vào bãi biển Myrtle của Nam Carolina, Mỹ vào đầu tháng này trong một vụ mắc cạn bất thường. Lý do đằng sau vụ mắc cạn vẫn còn là một bí ẩn.
Bất thường cá mập trắng lớn dạt vào bãi biển Nam Carolina ảnh 1

Cá mập trắng lớn mắc cạn rất hiếm ở Nam Carolina, vì những con vật này thường chỉ xuất hiện vào mùa đông.

Con cá mập này vẫn còn sống khi người dân địa phương nhìn thấy nó ở vùng nước nông vào ngày 3/4 vừa qua. "Có nhiều nỗ lực để đưa con cá mập trở lại đại dương nhưng nó cứ dạt vào bờ và cuối cùng tắt thở", Crystal Alden, một người dân địa phương tham gia nỗ lực giải cứu, cho biết.

Trong một loạt hình ảnh được đăng trên mạng xã hội, con cá mập này dường như bị mắc kẹt trong một hồ nước cạn. Vây lưng, mắt và mang của nó có thể nhìn thấy rõ, phần còn lại của cơ thể màu trắng chìm trong nước. Nhiều bức ảnh khác cho thấy con cá mập nằm ở phía sau một chiếc xe bán tải với những vết trầy xước ở phía dưới miệng và những chiếc răng sắc nhọn lộ ra giữa hai hàm nhô ra.

Các nhà sinh vật học từ Sở Tài nguyên thiên nhiên Nam Carolina (SCDNP) của Mỹ và các nhà khoa học từ Thủy cung Georgia và Thủy cung Ripley, ở Toronto, Canada, đã tiến hành khám nghiệm xác cá mập trắng lớn ( Carcharodon carcharias ) nhưng họ không thể xác định nguyên nhân cái chết.

"Một cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy các nốt sần trên lá lách của cá mập nhưng không có nguyên nhân gây bệnh. Các nhà sinh vật học đang gửi các mẫu mô để phân tích thêm với hy vọng tìm hiểu thêm", facebook của SCDNP viết.

“Mặc dù không có gì lạ khi cá mập lớn ven biển, cá voi, cá heo và rùa biển mắc cạn trên bờ khi bị ốm/bị thương, nhưng một con cá mập trắng mắc cạn ở Nam Carolina là điều bất thường. Cá mập trắng thường chỉ là du khách mùa đông đến vùng biển Nam Carolina", SCDNR cho biết thêm.

Cá mập trắng lớn dọc bờ biển phía Đông nước Mỹ có xu hướng trải qua mùa hè và mùa thu ở vùng biển phía bắc, ăn những con mồi có hàm lượng calo cao như hải cẩu. Chúng di cư về phía nam trong những tháng mùa đông đến vùng nước ấm hơn ngoài khơi các bang phía nam hơn.

Các nhân viên của SCDNR cho biết, con cá mập con này chưa được gắn thẻ theo dõi và nó sẽ không gây nguy hiểm cho những người đi biển.

Theo SCDNR, lần cuối cùng Sở Tài nguyên SC có thể tiến hành khám nghiệm một con cá mập trắng là khoảng 15 năm trước. Đó là một con cá mập mắc cạn trên Đảo Morris. Việc khám nghiệm lúc đó được thực hiện tại hiện trường, điều này hạn chế khả năng thu thập các mẫu mô.

Theo Live Science
MỚI - NÓNG