Bắt thêm 1 nhân viên trong vụ dàn lãnh đạo công ty lâm nghiệp để mất rừng

Công an khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Hồng Mạnh
Công an khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Hồng Mạnh
TPO - Cấp trên vừa bị bắt, đến lượt một nhân công ty lâm nghiệp đã nghỉ hưu cũng mới tra tay vào còng vì liên quan đến vụ án để mất rừng.

Ngày 4/12, ông Nguyễn Phi Tiến – Phó giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar (Cty Ea Kar) cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện lệnh bắt ông Vũ Đức Hưng (nhân viên phân trường 3, đã nghỉ hưu). “Công an đã thực hiện lệnh bắt ông Hưng từ hôm qua (3/12)”, ông Tiến nói.

Liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, từ đầu năm đến nay công an đã bắt giữ 9 người, gồm lãnh đạo và nhân viên của Cty Ea Kar.

Như Tiền Phong đã đưa tin, cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam 4 người gồm: nguyên Chủ tịch, kiêm Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar Nguyễn Hồng Mạnh (SN 1968); Phan Văn Đức (SN 1974), Phó giám đốc phụ trách công tác quản lý, bảo vệ rừng; Nguyễn Văn Vũ (SN 1975), Trưởng phòng kỹ thuật quản lý, bảo vệ rừng; Phạm Văn Kỳ (SN 1962), trưởng phân trường 3 của Cty Ea Kar.

Bắt thêm 1 nhân viên trong vụ dàn lãnh đạo công ty lâm nghiệp để mất rừng ảnh 1Công an phát hiện vụ hủy hoại rừng tại lâm phần của Cty Ea Kar

4 vị này bị bắt vì chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với cơ quan chức năng để quản lý, bảo vệ rừng; thiếu kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên đã để xảy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng, mua bán đất rừng trái phép trong một thời gian dài gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Liên quan đến việc để mất rừng trước đó, công an đã bắt 4 cán bộ của Cty Ea Kar, gồm: Đào Thanh Hưởng (51 tuổi), Trưởng phân trường 1; Nguyễn Hữu Thọ (48 tuổi), Lưu Minh Thanh (35 tuổi), Nguyễn Văn Tuân (33 tuổi), đều là nhân viên.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã mở các chuyên án đặc biệt, triệt phá nhiều vụ hủy hoại rừng quy mô lớn xảy ra tại lâm phần của Cty Ea Kar.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.