Bắt tên trộm lận lưng thẻ ngành công an dỏm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy thì đối tượng bị tổ đặc biệt 171 bắt giữ, trong ví có Giấy chứng minh Công an nhân dân giả. Đối tượng khai dùng để giả mạo cảnh sát hình sự.

Ngày 22/12, Công an thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang tạm giữ đối tượng Đặng Thanh Sơn (SN 1996, quê Ninh Thuận) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, đối tượng này có hành vi trộm xe máy hiệu Exciter ở phường Phú Lợi (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Nghe tiếng tri hô của người dân, thượng úy Huỳnh Dương Trà (cán bộ phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, thành viên tổ đặc biệt 171) đã lập tức truy đuổi đối tượng.

Bắt tên trộm lận lưng thẻ ngành công an dỏm ảnh 1

Đối tượng và tang vật tại cơ quan công an

Đối tượng Đặng Thanh Sơn chạy theo hướng cầu Phú Cường, đến đoạn thuộc phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một thì bị bắt giữ.

Kiểm tra trong ví đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện có giấy chứng minh Công an nhân dân. Sơn khai nhận là giấy tờ giả, dùng để giả mạo cảnh sát hình sự.

Bắt tên trộm lận lưng thẻ ngành công an dỏm ảnh 2

Đối tượng có giấy chứng nhận Công an nhân dân giả

Theo lời khai của Sơn, ngoài chiếc xe máy vừa trộm và bị phát hiện thì trước đó đối tượng này đã trộm được hai chiếc xe máy khác.

Bắt tên trộm lận lưng thẻ ngành công an dỏm ảnh 3

Camera ghi lại cảnh đối tượng trộm xe và bị truy bắt (ảnh lớn), thẻ chứng nhận Công an nhân dân giả của đối tượng (ảnh nhỏ)

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG