Bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Thúy về tội chống phá Nhà nước

Đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Thúy
Đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Thúy
Tại thời điểm lực lượng an ninh ập vào nơi ở của Nguyễn Thị Cẩm Thủy để thực hiện lệnh bắt, khám xét, đối tượng này đang livestream chống phá Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chiều 24/6, Đại tá Nguyễn Viết Định – Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận 13h chiều cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Thúy (SN 1976), trú ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại điều 117 Bộ luật hình sự 2015.

Từng là giáo viên dạy toán tại một trường dạy nghề kết hợp văn hóa ở Khánh Hòa, nhưng Nguyễn Thị Cẩm Thúy nghỉ việc và đã có biểu hiện chống đối Đảng và Nhà nước từ những năm 2008-2010. 

Đến năm 2018, Thúy công khai tổ chức tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước, chống đối chính quyền địa phương.

 Trong những ngày Tết nguyên đán Canh Tý 2020 và ngày kỷ niệm 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/2020), Nguyễn Thị Cẩm Thúy tổ chức đốt Đảng kỳ, Quốc kỳ Việt Nam, treo cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ Việt Nam cộng hòa trong nhà rồi thường xuyên livestream trên mạng xã hội để tuyên truyền những nội dung phản động, xúc phạm, kích động chống phá Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại thời điểm lực lượng an ninh ập vào bắt, khám xét, Nguyễn Thị Cẩm Thúy đang livestream chống phá Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Ngoài việc phát hiện cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ Việt Nam cộng hòa do người phụ nữ này treo nhiều nơi trong nhà, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa còn thu giữ máy tính, 2 dùi cui điện, 2 ná bắn bi sắt với khoảng 700 viên bi sắt, dao, rựa, 5 bình ga loại 12kg, 120 lít xăng, trong điện thoại của Thúy còn nhiều video tuyên truyền kích động chống phá Đảng và Nhà nước, hình đại diện trên trang facebook cá nhân Nguyễn Thị Cẩm Thúy lá là cờ vàng ba sọc đỏ.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.