Bắt Oanh Hà - chị ruột "bà trùm" Dung Hà

Tang vật thu giữ tại hiện trường
Tang vật thu giữ tại hiện trường
Võ Hoàng Oanh (57 tuổi), hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, chị ruột Dung Hà vừa bị bắt tại Đà Lạt (Lâm Đồng) về hành vi đánh bạc.

Ngày 14/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá ổ đánh bạc của các trùm cờ bạc khét tiếng tại xã Trạm Hành, TP Đà Lạt.

Theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Lâm Đồng, vào 12/7, Công an tỉnh thực hiện chuyên án bí số “SO214” triệt phá băng nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn TP Đà Lạt do hai đối tượng Phan Nguyễn Bảo Vương, ngụ tại xã Trạm Hành, TP Đà Lạt và Nguyễn Ngọc Dung, ngụ tại thị trấn Đ’Ran, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), tạm trú tại xã Trạm Hành, mượn nhà của gia đình ông Tôn Thất Lâm Tuyền làm nơi tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Cơ quan công an đã bắt giữ 33 đối tượng liên quan, thu giữ 1 bộ chén đĩa, 4 vị dùng để đánh bạc, 40,5 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 108 triệu đồng trên người các đối tượng, 4 xe ô tô, 8 xe gắn máy, 27 điện thoại di động cùng một số vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc.

Nghiêm trọng hơn, công an còn thu giữ được một khẩu súng Col có ký hiệu PTB 670 Col 9mm P.A.K made in Germany, cùng 2 viên đạn trên người Nguyễn Văn Chung (27 tuổi), ngụ huyện Văn Giang (Hưng Yên).

Đáng chú ý, trong những đối tượng bị bắt có nhiều con bạc đến từ Hải Phòng, Hưng Yên, Bà Rịa-Vũng Tàu , Trong đó có Võ Hoàng Oanh (57 tuổi), chị ruột trùm giang hồ khét tiếng đất cảng Dung Hà (Võ Hoàng Dung), hộ khẩu tại đường Trạng Trình, đường Phan Bội Châu, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Hiện ngụ tại quận Thủ Đức, TP HCM, là đối tượng có 2 tiền án, 1 tiền án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, 1 tiền án 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc.

Theo Khắc Lịch
Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.