Bắt nhóm thiếu niên giả cảnh sát hình sự cướp tiền người đi đường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhóm thiếu niên rủ nhau lượn trên các tuyến phố, mạo danh cảnh sát hình sự chặn người đi đường kiểm tra giấy tờ và yêu cầu phải đưa tiền cho chúng.
Bắt nhóm thiếu niên giả cảnh sát hình sự cướp tiền người đi đường ảnh 1

Nhóm thiếu niên bị điều tra liên quan đến vụ cướp tài sản người đi đường.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Việt Anh (SN 2007, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Đỗ Gia Khiêm (SN 2006, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra về hành vi “cướp tài sản", đồng thời củng cố tài liệu xử lý các đối tượng liên quan.

Theo tài liệu điều tra, tối 27/12/2021, Khiêm và Việt Anh cùng 7 đối tượng khác rủ nhau đi trên các tuyến phố, giả mạo cảnh sát hình sự để dừng người đi đường điều khiển xe máy không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao nhằm kiểm tra người, giấy tờ và đe dọa lấy tiền.

Khoảng 21h30, khi đến phố Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội), Khiêm nói với Việt Anh “có thằng không đội mũ bảo hiểm bên đường”, là anh Q. chở theo chị C đang đi trên chiếc xe Wave BKS Hà Nội.

Lúc này, Việt Anh đuổi theo la hét, chửi bới yêu cầu anh Q. dừng xe tại khu vực cầu Nhật Tân. Tại đây, Việt Anh, Khiêm tự xưng là cảnh sát ở số 7 Thiền Quang và chửi bới, dùng chân tay đánh vào mặt anh Q., đồng thời yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe.

Sau đó, hai đối tượng yêu cầu anh Q. về ngõ 27 Võ Chí Công và tiếp tục chửi bới, đánh đập… Do quá sợ hãi, chị C. đã lấy 500 nghìn đồng đưa cho Khiêm.

Ngoài vụ việc trên, các đối tượng còn khai nhận đã gây ra 2 vụ việc tương tự tại quận Long Biên và Nam Từ Liêm, cướp được số tiền khoảng 550 nghìn đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG