Bắt nhóm “đạo chích” xuyên 30 quốc gia

Đối tượng Fabian và đồng phạm.
Đối tượng Fabian và đồng phạm.
TP - Ngày 4/4, đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - Công an Hà Nội cho biết, CQĐT đã tạm giữ hình sự 5 “đạo chích” người Colombia đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản lớn trên lãnh thổ Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Theo kết quả điều tra bước đầu, ổ nhóm tội phạm này do Fabian Lucero Wilches (SN 1982) cầm đầu. Các đối tượng khai nhận đã quen nhau từ năm 2014 và tập hợp thành băng nhóm “đạo chích” với thủ đoạn tạo ra cảnh thủng lốp xe ô tô của các chủ tài sản, rồi lợi dụng sự mất cảnh giác để trộm cắp tài sản.

Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng thừa nhận đã gây ra khoảng 30 vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn tại nhiều quốc gia ở Châu Âu, Nam Mỹ, Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam.

Thông thường, các đối tượng sử dụng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào các nước theo đường du lịch, rồi thuê hoặc mua xe máy cũ đã qua sử dụng tại nước sở tại làm phương tiện gây án. Sau khi “đánh quả”, các đối tượng tách nhau ra, di chuyển khỏi địa bàn gây án hoặc di chuyển sang quốc gia khác.

Theo Phòng CSHS, thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi, liều lĩnh và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ kế hoạch thực hiện, lựa chọn “con mồi”, phương án tẩu thoát, hay chuẩn bị nội dung khai báo khi bị bắt giữ, xóa dấu vết, tạo ra các tình huống đánh lạc hướng cơ quan điều tra…

Với bằng chứng thu thập được, bước đầu CQĐT xác định, ổ nhóm tội phạm này đã gây ra 2 vụ trộm hơn 3 tỷ đồng trên xe ô tô tại phố Xã Đàn, quận Đống Đa và phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm. Điển hình, ngày 28/3, Fabian cùng 4 đồng phạm đã tới trụ sở một ngân hàng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội để tăm tia “con mồi”.

Sau khi phát hiện anh Phạm Văn Bình (trú tại quận Thanh Xuân) vừa rút một lượng tiền lớn, nhóm đối tượng lập tức thông báo cho nhau tổ chức bám theo, dùng dao nhọn đâm thủng lốp ô tô. Lợi dụng thời điểm anh Bình dừng xe thay lốp tại phố Xã Đàn, các đối tượng mở cửa sau, nẫng mất 2 túi đựng tiền chứa 1,6 tỷ đồng.

Sau khi gây án, các đối tượng lập tức chia tiền, “xé” thành 3 tốp, một tốp (2 đối tượng) do Fabian dẫn đầu di chuyển vào khu vực cửa khẩu Gio Linh, Quảng Trị; một đối tượng khác di chuyển vào cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh; còn 2 đối tượng  “ẩn mình” tại khu đô thị Ciputra (Hà Nội). Cùng với việc bắt giữ 5 đối tượng, cảnh sát cũng đã thu giữ gần 1,6 tỷ đồng và 2.000 USD.

MỚI - NÓNG