Bắt nguyên trưởng phòng giáo dục ở Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó chánh văn phòng huyện Yên Minh bị xác định trong thời gian giữ chức Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang tiến hành bắt, khám xét nơi ở với Phạm Ngọc Quyết (SN 1974) – Phó chánh văn phòng huyện Yên Minh (Hà Giang) và Vũ Hồng Xoan (SN 1975) – giáo viên Trường THCS xã Lao Và Chải huyện Yên Minh để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Bắt nguyên trưởng phòng giáo dục ở Hà Giang ảnh 1

Các bị can Phạm Ngọc Quyết, Vũ Hồng Xoan.

Bước đầu, phía điều tra xác định trong các năm 2016 - 2017, Phạm Ngọc Quyết giữ chức Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Minh cùng nhân viên dưới quyền là Vũ Hồng Xoan đã tự ý ban hành hàng trăm quyết định về chế độ, chính sách cho các giáo viên sai quy định, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ kết quả điều tra, cảnh sát đã khởi tố vụ án, tạm giam 4 tháng với 2 người đồng thời tiếp tục làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.