Bất ngờ thí sinh dự thi Đường lên đỉnh Olympia chỉ mong được hơn 10 điểm

Ngọc Mùi giành chiến thắng với số điểm gấp nhiều lần mong muốn
Ngọc Mùi giành chiến thắng với số điểm gấp nhiều lần mong muốn
TPO - Thí sinh đến từ Ninh Bình Phạm Vũ Ngọc Mùi đến với cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia với hy vọng đạt hơn 10 điểm. Kết quả, cậu đã liên tục dẫn đầu suốt cuộc đua và giành chiến thắng với 350 điểm.

Cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý II Đường lên đỉnh Olympia (phát sóng ngày 1/3) là cuộc đua của các nhà leo núi: Nguyễn Hoàng Bảo Việt (THPT Phú Nhuận, TPHCM), Vũ Phạm Quốc Huy (THPT Chu Văn An, Thái Nguyên), Nguyên Trần Thành Đạt (THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng) và Phạm Vũ Ngọc Mùi (THPT Yên Mô B, Ninh Bình).

Đến với cuộc thi, các thí sinh đã có màn chào hỏi và những chia sẻ thú vị. Bảo Việt đã thể hiện khả năng tự tin làm hoạt viên, dẫn chương trình. Quốc Huy lại mang đến lời chào khán giả bằng thơ và giới thiệu tiếng Anh. Thành Đạt thì giới thiệu những món quà tặng đến từ những người thân quen như gấu bông, ngôi sao và hai cuốn sách, ru-bic... Còn Ngọc Mùi lại gây ấn tượng với chia sẻ "chỉ mong ghi hơn 10 điểm trong cuộc thi".

 Trải qua phần thi Khởi động, Ngọc Mùi vươn lên dẫn đầu với 100 điểm. Tiếp đến Quốc Huy được 80 điểm, Thành Đạt 60 điểm và Bảo Việt 50 điểm.

Phàn thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa cần tìm gồm 9 chữ cái. Với câu hỏi "Thủy trong ngũ hành tượng trưng cho yếu tố nào trong tự nhiên?" của hàng ngang đầu tiên được lựa chọn, các thí sinh dễ dàng đưa ra đáp án đúng "nước".

Hàng ngang thứ hai được chọn có câu hỏi "Chữ nào còn thiếu trong 6 chữ vàng trên lá cờ của Trần Quốc Toản phá... địch, báo hoàng ân?". Ngay lập tức, Ngọc Mùi và Quốc Huy lần lượt nhấn tín hiệu chuông trả lời từ khóa cần tìm và có cùng đáp án "Thủy triều". Kết quả, Ngọc Mùi tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu với 170 điểm. Tiếp đến Quốc Huy 90 điểm, Thành Đạt 70 điểm, Bảo Việt 60 điểm.

Phần thi Tăng tốc ghi được các thí sinh tận dụng tối đa để cải thiện điểm số. Ngọc Mùi vẫn dẫn đầu với 280 điểm cách biệt so với những thí sinh khác. Thành Đạt vươn lên vị trí số 2 với 180 điểm. Quốc Huy 170 điểm. Bảo Việt 150 điểm.

Phần thi Về đích, Bảo Việt là người thi đầu tiên, lựa chọn gói điểm 20, 10 và 20 và về chỗ với 200 điểm. Quốc Huy chọn gói điểm 10, 20 và 20, nhưng không thành công trong việc nâng điểm, còn 150 điểm. Thành Đạt chọn 2 câu 20 điểm và câu 10 điểm, cũng không thành công để còn 120 điểm.

Bất ngờ thí sinh dự thi Đường lên đỉnh Olympia chỉ mong được hơn 10 điểm ảnh 1 Ngọc Mùi ung dung về đích với số điểm chắc chắn ẵm vòng nguyệt quế

Ngọc Mùi bước vào lượt thi của mình với ưu thế về điểm số của các phần thi trước cũng như trong lượt thi Về đích của các thí sinh khác. Cậu chọn gói điểm 10, 10 và 20, chọn ngôi sao hy vọng để nâng điểm số lên 350.

Kết quả, Phạm Vũ Ngọc Mùi (THPT Yên Mô B, Ninh Bình) giành được vòng nguyệt quế với 350 điểm, cùng tấm vé vào trận thi tháng. Nguyễn Hoàng Bảo Việt (THPT Phú Nhuận, TPHCM) xếp thứ nhì với 190 điểm. Vũ Phạm Quốc Huy (THPT Chu Văn An, Thái Nguyên) 180 điểm và Nguyên Trần Thành Đạt (THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng) 120 điểm.

MỚI - NÓNG