Điểm nhấn giáo dục:

Bất ngờ danh tính người làm lộ đề thi văn lớp 9, ĐH Kinh doanh và CN dính nhiều phạm

Bất ngờ danh tính người làm lộ đề thi văn lớp 9, ĐH Kinh doanh và CN dính nhiều phạm
TPO - Hé lộ hàng loạt sai phạm tại trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ; Người làm lộ đề thi văn lớp 9 ở Pleiku là nhân viên thư viện hay từ năm 2021 giáo viên được nghỉ hè 8 tuần là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua...

Hé lộ hàng loạt sai phạm tại trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ

Thanh tra Bộ GD&ĐT đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong đào tạo, tuyển sinh của trường đại học Kinh doanh và Công nghệ sau khi tiến hành thanh tra công tác tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của trường. Theo thông báo kết luận thanh tra của Bộ GD&ĐT, trong quá trình tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội các năm 2017, 2018 và 2019 còn tồn tại nhiều thiếu sót. (xem chi tiết)

Người làm lộ đề thi văn lớp 9 ở Pleiku là nhân viên thư viện

Liên quan đến vụ lộ đề thi môn Ngữ văn lớp 9 ở TP Pleiku nhiều báo đài đã đưa tin, kết quả điều tra của ngành chức năng TP Pleiku cho rằng, trong quá trình phô tô đề kiểm tra học kỳ II môn Ngữ văn lớp 9 đã xảy ra "sự cố kẹt giấy". Theo đó, bà Tần đã gấp tờ đề kiểm tra "bỏ vào túi áo" khoác mang về nhà, con gái bà Tần đã phát hiện và chụp ảnh phát tán qua mạng xã hội. (xem chi tiết)

Đăng ký xét giáo sư, phó giáo sư: Ngành nào đông nhất?

Trong 603 ứng viên đăng ký xét giáo sư, phó giáo sư năm 2020, khối ngành Kinh tế và Y có lượng ứng viên đăng ký đông nhất. Năm 2020, cả nước có 603 ứng viên đăng ký xét tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, trong đó có 91 ứng viên giáo sư và 512 ứng viên phó giáo sư. Trong số đó, ứng viên đăng ký xét giáo sư, phó giáo sư năm 2020 thì khối ngành Kinh tế và Y có lượng ứng viên đăng ký đông nhất. Cụ thể, khối ngành Kinh tế có tới 14 ứng viên giáo sư và 76 ứng viên phó giáo sư. Ngành Y có khoảng 60 ứng viên. (xem chi tiết)

Phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 84 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. Trong đó, có nội dung quy định đối tượng được phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự. Điều kiện được phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự đối với nhà giáo, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và khoa học của Việt Nam, được một cơ sở giáo dục đại học đào tạo trình độ tiến sĩ của Việt Nam đồng ý phong tặng. (xem chi tiết)

ĐH top đầu của Mỹ 'nhờ' ĐH Việt Nam tiếp nhận sinh viên quốc tế

Chương trình VinUni-Cornell “Study Away” là một chương trình du học đặc biệt dành riêng cho các sinh viên quốc tế của Cornell gặp khó khăn trong việc quay trở lại cơ sở trường tại Mỹ. Theo đó, các sinh viên này sẽ được VinUni tiếp nhận, một mặt tiếp tục học chương trình của Cornell cùng với các giáo sư Cornell trên nền tảng trực tuyến, mặt khác được tạo cơ hội theo học chương trình “Khám phá Việt Nam” tại VinUni. (xem chi tiết)

Từ năm 2021 giáo viên được nghỉ hè 8 tuần

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. Theo đó, thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép năm. (xem chi tiết)

Hà Giang lên phương án đưa đón thí sinh thi THPT bằng xe chuyên dụng nếu ngập lụt

Theo lãnh đạo sở GD&ĐT Hà Giang mưa lũ những ngày qua (20 - 21/7) gây thiệt hại lớn về mọi mặt, chia cắt giao thông nhiều huyện trong tỉnh. Trong kỳ thi THPT sắp tới, trường hợp cần thiết sẽ huy động phương tiện chuyên dụng của công an, quân đội để đưa đón thí sinh, cán bộ coi thi đến điểm thi an toàn. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG