Bất ngờ bị hàng xóm truy sát, 3 người trọng thương

TPO - Ngày 24/10, nguồn tin từ Viện KSND huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam Mông Văn Ngân (SN 1989, trú tại xã Đắk Đrông) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 08 giờ ngày 19/10, vợ chồng Ngân ăn sáng tại nhà cùng 2 em rể là Lương Văn Đại, Nguyễn Văn Cường, cháu Lương Thị Kim Oanh (SN 2017, con anh Đại). Sau đó, vợ Ngân đi rẫy.

 Đến khoảng 8h30 cùng ngày, Ngân mang chén bát xuống bếp cất rồi bất ngờ cầm dao phay chạy lên nhà trên đuổi chém mọi người. Cháu Oanh không kịp chạy nên bị Ngân chém trúng 3 nhát; Ngân tiếp tục đuổi chém anh Đại chạy ra ngoài đường, nhưng chém không trúng.

Người hàng xóm Nông Văn Sủi (SN 1944) đang đứng ở sân, bị Ngân chém liên tiếp. Không dừng lại đó, khi Ngân lao ra đường thấy cháu Long Thị Phương (SN 2001, trú cùng thôn) đang bỏ chạy phía trước nên rượt theo, chém cháu Phương 3 phát vào vùng vai phải.

Nhiều người dân chạy tới can ngăn. Ngân vứt dao bên đường rồi đến công an xã đầu thú. Gia đình Ngân khai báo thời gian qua Ngân có dấu hiệu của bệnh tâm thần.

Theo kết quả giám định, tổng tỷ lệ thương tích của ông Nông Văn Sủi là 26%, cháu Oanh 9% và cháu Phương 4%.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.