Bất lực nhìn người thân kêu cứu trong lửa đỏ

TPO - "Lúc xảy ra cháy, mọi người tỉnh dậy kêu cứu ở trên tầng 3 của ngôi nhà. Thế nhưng ngọn lửa bùng lên dữ dội. Họ không thể thoát ra ngoài”, anh Trung đau đớn kể lại sự việc.
Bất lực nhìn người thân kêu cứu trong lửa đỏ ảnh 1

Nhiều người thân trong gia đình khóc ngất khi thấy lực lượng chức năng đưa các thi thể ra ngoài. Ảnh: Thanh Hà.

Như tin đã đưa, vụ cháy tại ngôi nhà 3 tầng trong ngõ 190 đường Hoàng Mai (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) vào 0h ngày 11/6, đã khiến 5 người trong một gia đình chết thảm.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Nguyễn Văn Trung (SN 1978)-một trong số 5 người chạy thoát khỏi ngôi nhà cháy, ngồi thất thần trên vỉa hè. "Đám cháy xảy ra khi mọi người trong nhà đang ngủ. Lúc hàng xóm hô hoán, phá cửa, tôi mới biết. Khi tỉnh dậy, tôi thấy khói bao trùm trong nhà. Tôi lao tới lấy hết sức mình phá cửa sổ đưa những trong phòng thoát ra ngoài”, anh Trung nhớ lại.

Anh Trung cho biết, vào thời điểm cháy trong nhà có 10 người. Bố mẹ anh Trung, hai vợ chồng người em và một đứa con 8 tháng tuổi của họ, ở trên tầng 3. "Mọi người kêu cứu trên tầng 3 của ngôi nhà. Thế nhưng, lúc đó ngọn lửa bùng lên dữ dội. Bố tôi bị tai biến chỉ có thể lết từng bước một, mẹ cùng vợ chồng đứa em trai mới cưới ở tầng 3 mà tôi không có cách nào lên cứu được. Đau lòng nhất là đứa con trai của em tôi cũng mới chỉ 8 tháng tuổi", anh Trung nói trong nước mắt.

Bất lực nhìn người thân kêu cứu trong lửa đỏ ảnh 2

Anh Trung bàng hoàng nhớ lại sự việc.

Theo một số nhân chứng, ngôi nhà bị cháy là nhà 3 tầng, có diện tích khoảng 20 mét vuông, nằm sâu trong ngõ.

“Ngôi nhà nằm trong ngõ sâu nên công tác cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã phải dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa. May mắn là anh Trung và một số người trong nhà thoát ra được bằng đường cửa sổ tầng 2 nhờ sự giúp đỡ của người dân ở bên”, một nhân chứng cho biết.

Theo thông tin ban đầu, 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy gồm ông Nguyễn Văn Sơn, (SN 1953) bà Lưu Thị Lý (SN 1954, vợ ông Sơn), anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1982), chị Lê Thị Chiên (SN 1984, vợ anh Hiếu) và cháu Nguyễn Quang Huy (SN 2014).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang cơ quan chức năng làm rõ.

MỚI - NÓNG