Bắt khẩn cấp nghị phạm đâm chết em ruột trong khi cãi vã

Hung khí gây án được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Ảnh: Công an xã Hải Anh
Hung khí gây án được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Ảnh: Công an xã Hải Anh
TPO - Sáng nay (26/3), đại diện Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Văn Hữu (51 tuổi, cùng trú xóm 10, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu), nghi phạm trong vụ đâm chết chính em ruột mình xảy ra vào tối 25/3.

Theo thông tin điều tra ban đầu, từ hơn 17h chiều 25/3, dòng họ Vũ bắt đầu tổ chức ăn uống, Vũ Văn Hữu uống rượu và gây sự với một số người trong họ. Sau đó, khi được họ hàng can ngăn, Hữu đã về nhà nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, Hữu mang theo con một con dao nhọn tìm đến nhà em trai ruột là ông Vũ Quốc Tuấn (49 tuổi, trú xóm 10, xã Hải Anh) để "nói chuyện". Trong lúc cãi vã, Hữu bất ngờ rút con dao mang theo đâm một nhát vào vùng bụng ông Tuấn rồi bỏ về nhà mình.

Nạn nhân Vũ Quốc Tuấn sau đó được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng ông T. đã tử vong do mất máu cấp.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hải Hậu và các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Nam Định đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện trường, đồng thời thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Vũ Văn Hữu ngay trong đêm để phục vụ công tác điều tra.

MỚI - NÓNG