Bắt khẩn cấp đối tượng thu gom hàng ngàn sổ đỏ

Đối tượng Nguyễn Thị Minh (dấu X) bị cơ quan công an bắt giữ tối 6/9. Ảnh: Cẩm Kỳ
Đối tượng Nguyễn Thị Minh (dấu X) bị cơ quan công an bắt giữ tối 6/9. Ảnh: Cẩm Kỳ
TP - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng thu gom hàng ngàn sổ đỏ của người dân ở nhiều địa phương trong cả nước nhằm thực hiện hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 7/9, thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh, Phó phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tối 6/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tiến hành bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Thị Minh tại số nhà 153B, đường Nguyễn Công Trứ (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Đối tượng Nguyễn Thị Minh sinh năm 1978, trú tại xã Thạch Môn, TP Hà Tĩnh, hộ khẩu thường trú tại xã Đức Tân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan công an, sau quá trình điều tra CQĐT đã xác định đối tượng Minh thu gom hàng ngàn sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của người dân ở nhiều địa phương trong cả nước như Sơn La, Phú Thọ, Nghệ An, Đắk Lắk… nhằm thực hiện hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ công tác điều tra, khoảng 17h ngày 6/9, lực lượng chức năng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Minh khi đối tượng đang ở nhà của bố mẹ đẻ tại xã Thạch Môn.

“Sau khi bắt giữ, cơ quan chức năng đã khám xét văn phòng đối tượng Minh thuê tại số nhà 153B đường Nguyễn Công Trứ và thu giữ một xe ôtô cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan”, thiếu tá Cảnh cho biết.

Được biết, vào tháng 10/2013, đối tượng Nguyễn Thị Minh bắt đầu bị Công an TP Hà Tĩnh điều tra về hành vi thu gom, chiếm giữ 2.918 sổ đỏ khắp các tỉnh thành trong cả nước. 

Liên quan tới vụ án, cơ quan công an đã bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Thị Hải Anh (SN 1992, trú tại Nghệ An).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG