Bắt kẻ mua chất độc hóa học đủ giết 1.400 người

Chiếc xe cảnh sát bắt giữ Mohammed Ahmer Ali
Chiếc xe cảnh sát bắt giữ Mohammed Ahmer Ali
TPO - Mohammed Ahmer Ali, 31 tuổi, là lập trình viên ở Liverpool, Anh, đã đặt hàng 500mg chất độc ricin với giá 500 USD qua mạng đủ để đầu độc 1.400 người, theo Dailymail hôm 21/7.

Cảnh sát cho biết, 500mg chất độc ricin chứa trong 5 ống nhỏ, được ngụy trang thành “pin đặc biệt” cho xe ô tô đồ chơi và được giao tới nhà của Ali ở Liverpool.

Ali lập một danh sách các hành động tiếp theo trên máy tính của mình trong đó có “trả tiền cho người bán ricin”, “giết con vật” sau đó hắn tìm “những loài động vật bỏ túi”, “trung tâm giải cứu động vật”, “nhận nuôi thỏ từ trung tâm giải cứu động vật” trên Google.

Ngoài ra, hắn còn tìm kiếm: “Chất gì có thể giết người nhanh nhất, dễ làm, dễ che giấu và khó phát hiện khi khám nghiệm tử thi”.

Tuy nhiên, hắn không biết rằng người bán chất ricin cho hắn thực ra là một nhân viên FBI ngầm tên Peter, chất bột được gửi tới hắn hoàn toàn vô hại.

Theo Dailymail, Ali vào chợ đen trực tuyến hồi tháng 1 và hỏi một người bán hàng: “Bạn có thể làm cho tôi ricin và gửi tới Anh không?”. Họ nói chuyện với nhau về giá cả của ricin, chiết khấu, cách thức mua hàng…

Tiếp đó, Ali hỏi: “Làm thế nào để tôi có thể thử nghiệm nó?”. Ali nhận được hướng dẫn: “Bạn thử trên động vật gặm nhấm”.

Khi cảnh sát ập vào nhà Ali, họ bắt giữ gói hàng chứa 5 ống nhỏ, máy tính và điện thoại di động của hắn.

Công tố viên Sally Howes QC cho biết, ricin là một chất độc hoàn hảo để giết người vì triệu chứng của nó thường không rõ ràng và khám nghiệm tử thi cũng khó phát hiện”.

Bà Sally cho biết, chỉ cần 100mg ricin có thể giết chết 280 người trong vòng 3-5 ngày trong khi 500 mg có thể giết chết khoảng 700 đến 1.400 người.

Các triệu chứng nhiễm độc tùy thuộc vào lượng ricin hít phải. Nạn nhân thường bị suy hô hấp, ho, buồn nôn, ra mồ hôi nhiều, tràn dịch màng phổi, huyết áp thấp và cuối cùng sẽ tử vong.

Nếu ăn hay uống phải ricin, nạn nhân sẽ bị nôn mửa, tiêu chảy, mất nước, dẫn tới suy gan, thận.

Bà Sally cũng cho biết, không có bằng chứng nào cho thấy Ali có liên quan tới bất cứ tổ chức khủng bố nào.

Dự kiến, Ali sẽ bị đưa ra xét xử trong 2 tuần tới.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG