Quảng Ninh:

Bắt giữ hàng loạt xe đầu kéo chở than không giấy phép

Đoàn xe đầu kéo chở than không giấy bị bắt giữ và tập kết tại bến xe Bãi Cháy.
Đoàn xe đầu kéo chở than không giấy bị bắt giữ và tập kết tại bến xe Bãi Cháy.
TPO - Một đoàn xe đầu kéo không giấy tờ được hoán cải để chở than đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện và bắt giữ trong đêm.

Vào khoảng 23h, ngày 28/5, trong lúc đang làm nhiệm vụ, CSGT Quảng Ninh đã phát hiện một đoàn xe đầu kéo nối đuôi nhau chạy hướng Hoành Bồ - Hạ Long có dấu hiệu vi phạm nên đã cho dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 9 xe này đều chở khối lượng than rất lớn.

Khi kiểm tra, các lái xe đã không xuất trình được giấy phép lái xe, không xuất trình được giấy tờ liên quan đến đến số than đang vận chuyển. Đặc biệt, trong lúc lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra vi phạm thì 1 xe đã bỏ chạy về phía bãi tập kết than. Do lực lượng mỏng và trong đêm tối nên lực lượng chức năng đã không truy đuổi.

Theo tìm hiểu của phóng viên tại hiện trường, 9 xe đầu kéo này đều mang nhãn hiệu HOWO A7 và đều được hoán cải thêm thùng để chở than. Khối lượng than của các xe này vận chuyển đều hơn 20 tấn/1 xe. Một số người dân sống dọc đường Quốc lộ 279 (đoạn đi qua huyện Hoành Bồ) cho biết, đoàn xe này của Công ty CP xí nghiệp vận tải 398 Quảng Ninh vẫn thường xuyên vận chuyển than đi qua đây gây ô nhiễm và chạy với vận tốc cao gây nguy hiểm cho người đi đường.

Bắt giữ hàng loạt xe đầu kéo chở than không giấy phép ảnh 1
Bắt giữ hàng loạt xe đầu kéo chở than không giấy phép ảnh 2 Xe đầu kéo nhãn hiệu HOWO A7 được hoán cải quá khổ để chở than.

Sau khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã quyết định bắt giữ di chuyển 8 xe đầu kéo chở than mang biển kiểm soát 14C 10789, 14C 10887, 14C 10831, 14C 10641, 14C 10708 về bến xe Bãi Cháy ngay trong đêm. Trên đường di chuyển, có 2 xe trong đoàn bị hỏng máy không thể di chuyển được.

Sáng ngày 29/5, Đại tá Phạm Hồng Sơn, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an Quảng Ninh xác nhận vụ việc với phóng viên và cho biết thêm – “Chúng tôi sẽ xử lý phạt hành chính đối với đoàn xe này, nếu quá tải sẽ phạt quá tải, nếu cơi nới thùng sẽ phạt cơi nới thùng. Còn theo luật chúng tôi sẽ không cung cấp danh tính của đơn vị, doanh nghiệp vi phạm”.

Video: Chở quá nặng, đoàn xe chở than ì ạch di chuyển vào bãi tập kết

Năm 2017, tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt ra quân xử lý tình trạng vận chuyển than trái phép trên địa bàn. Tránh trường hợp các xe chở than trái phép trà trộn cùng xe của các công ty than, kể từ ngày 1/1 2017, tuyệt đối không  được  vận  chuyển  than  trên  các  tuyến  QL18A,  QL10,  QL17B. Các công ty đơn vị thuộc Tập đoàn TKV và Tổng Công  ty  Đông  Bắc phải có  kế  hoạch  vận  chuyển  than  phù  hợp,  có lộ trình thay thế việc vận  chuyển than bằng đường bộ bằng  đường  biển và băng tải.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.