Bắt được cá mặt trăng cực lớn ở vùng biển Trường Sa

Cá Mặt trăng mắc lưới ngư dân Thanh Hóa, dài 1,8m, bề rộng tính cả hai vây 1,8m và nặng gần 300kg.
Cá Mặt trăng mắc lưới ngư dân Thanh Hóa, dài 1,8m, bề rộng tính cả hai vây 1,8m và nặng gần 300kg.
Đang đánh bắt ở vùng biển Trường Sa, tàu cá của một ngư dân ở thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) phát hiện một con cá cực lớn sa lưới.

Ngày 10/8, khi đang đánh bắt ở vùng biển Trường Sa, tàu cá của anh Hợp ở phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn phát hiện một con cá cực lớn sa lưới.

Sau khi dùng cẩu đưa được cá lên thuyền, mọi người mới phát hiện đây là một con cá Mặt trăng dài 1,8m, bề rộng tính cả hai vây là 1,8m và nặng gần 300kg.

Sau khi biết đây là loại cá Mặt trăng quý hiếm, các thuyền viên trên tàu đã kiểm tra để thả cá về biển, tuy nhiên mọi người phát hiện con cá này đã chết. 

Sau đấy, chủ tàu cá đã bàn giao cá Mặt trăng này cho thuyền thu mua của anh Nguyễn Văn Thảo, ở thôn Trung Thịnh, phường Quảng Tiến, ướp lạnh con cá khổng lồ và đưa vào bờ để tiến hành bàn giao cho các cơ quan chức năng.

Bắt được cá mặt trăng cực lớn ở vùng biển Trường Sa ảnh 1 Chiều ngày 12/8,con cá Mặt trăng đã được mang đi chôn.

Sau khi thuyền cập cảng Hới, anh Thảo lập tức báo cáo lên chính quyền địa phương, đồng thời, liên hệ với Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng để hiến tặng phục vụ công tác nghiên cứu.

Do kinh phí hạn hẹp, anh Thảo chỉ có thể ướp đá để bảo quản cá Mặt trăng. Đến ngày 12/8 vẫn không thấy hồi âm của của Phân viện Hải dương học nên chiều ngày 12/8, anh Thảo đành phải báo cáo chính quyền địa phương mang cá đi chôn.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.