Bắt đầu hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung

Bộ trưởng Quốc phòng Việt - Trung trồng cây lưu niệm tại Đại đội Biên phòng thị trấn Thủy Khẩu (Quảng Tây, Trung Quốc)
Bộ trưởng Quốc phòng Việt - Trung trồng cây lưu niệm tại Đại đội Biên phòng thị trấn Thủy Khẩu (Quảng Tây, Trung Quốc)
TPO - Ngày 19/11, tại Quảng Tây (Trung Quốc), đã diễn ra nhiều hoạt động quan trọng mở màn Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5.

Mở đầu chuỗi hoạt động chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5, sáng 19/11, tại cửa khẩu Thủy Khẩu thuộc huyện Long Châu (Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), Thượng tướng Ngụy Phương Hòa, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã chủ trì lễ đón Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Tại đây, hai bộ trưởng và đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước đã có các hoạt động nổi bật: Lễ chào cột mốc 943 (1) và chứng kiến tuần tra chung trên sông; trồng cây lưu niệm tại Đại đội Biên phòng thị trấn Thủy Khẩu; thăm, tặng quà, chụp ảnh lưu niệm tại Trường học thị trấn Thủy Khẩu; tham quan Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Long Châu - di tích lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng tiền bối Việt Nam đã sống, hoạt động và từ đây, trở về Việt Nam xây dựng căn cứ tại Cao Bằng. Chiều cùng ngày, tại Quảng Tây (Trung Quốc) đã diễn ra hội đàm và tổng kết 5 năm chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Bắt đầu hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung ảnh 1 Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Ngụy Phương Hòa tại cột mốc 943 (1), sáng 19/11

Trong khuôn khổ giao lưu lần này, ngày mai (20/11), tại tỉnh Cao Bằng (Việt Nam), đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước do Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Ngụy Phương Hòa làm trưởng đoàn sẽ có nhiều hoạt động như dự lễ cắt băng khánh thành Trung tâm Văn hóa hữu nghị Tà Lùng ở huyện Phục Hòa; dự lễ kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa huyện Phục Hòa và huyện Long Châu; chứng kiến diễn tập chung về cứu trợ thảm họa, dịch bệnh do binh sĩ hai nước thực hiện; dự tọa đàm hữu nghị và giao lưu văn hóa, văn nghệ tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng và ký biên bản giao lưu… 

Bắt đầu hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung ảnh 2

Lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tuần tra chung trên sông trước sự chứng kiến của hai bộ trưởng

Một số hình ảnh về các hoạt động nổi bật trong ngày mở đầu chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5:

Bắt đầu hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung ảnh 3    Bắt đầu hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung ảnh 4  Bắt đầu hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung ảnh 5
Bắt đầu hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung ảnh 6    Bắt đầu hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung ảnh 7
Bắt đầu hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung ảnh 8
MỚI - NÓNG