Bất chợt và lâu dài

Bất chợt và lâu dài
TP - Hai tuần sau khi lên ngôi ở cuộc thi Vietnam Idol, Uyên Linh đang chuẩn bị cho chương trình “Cám ơn tình yêu” tại Hà Nội. Có thể tiên lượng sức hút của giọng hát đầy nhạc cảm này chưa phôi phai.

 >> Huy Tuấn lo cho Uyên Linh và Mai Hương

Không chỉ đầy nhạc cảm, Uyên Linh còn có cách xử lý ca khúc thông minh và phong thái biểu diễn tự tin. Cũng với sự tự tin ấy, cô trả lời báo chí: Việc không được đào tạo bài bản hay nhan sắc không quá nổi bật trên sân khấu đâu có gì quá cản trở tôi. Khi đam mê ca hát đến với tôi và tôi quyết định đi theo nó thì tôi đã qua tuổi học mất rồi.

Lập tức bạn đọc phản hồi: “Tuổi 22 là quá già để học ư, học bao giờ là đủ, UL cho là mình đủ rồi ư?”, “Liệu bạn có đang kiếm tiền quá dễ dãi không? Từ khi đăng quang đến giờ, mọi người đều chỉ thấy bạn chạy sô liên tục với những cái giá cát-xê cao chót vót”.

Đang có tin đồn Uyên Linh đòi cát-xê 2.000 USD cho một chương trình. Theo một tờ báo điện tử, cô cười khẩy và trả lời báo chí rất nước đôi: Số tiền ấy chỉ những người trong cuộc mới hiểu được?!

Trước đó, tại buổi họp báo sau chung kết Vietnam Idol, Uyên Linh xuất hiện trong trang phục áo ba lỗ và quần rách, khiến nhiều người bức xúc.

Uyên Linh thật may mắn khi bỗng nhiên vụt sáng giữa làng ca nhạc Việt Nam đang nhập nhèm giá trị. Nhưng cái bất chợt chưa hẳn trở thành cái lâu dài.

Biên tập viên Diễm Quỳnh từng bình luận: “Uyên Linh thích hợp với những nơi người ta lắng nghe em hát”. Đó đúng là nét phác họa chính xác không khí âm nhạc vốn thiên về nhìn như hiện tại. Ca sỹ Thanh Lam, Đức Tuấn cũng từng cảnh báo: “Chỉ bằng bản năng mà thiếu bài bản sẽ khó đi xa”.

Người bỏ quên kỹ thuật thanh nhạc trước tiên phải là người rất rõ kỹ thuật thanh nhạc. Bằng chứng là trong đêm Duyên dáng Việt Nam vừa rồi tại Phú Yên, cô dường như chìm nghỉm giữa các đàn chị tiếng tăm.

Uyên Linh nói, cô đã hạ cánh an toàn sau những lời khen chê, và sẽ làm nhiều, hát nhiều, đúc kết nhiều để đưa những thứ hay nhất tới khán giả. Đứng bên cô có những nhạc sỹ tên tuổi Huy Tuấn, Quốc Trung. Chắc là họ có cách dạy cô hát, và dạy nhiều điều khác, để Uyên Linh không vụt tối. 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG