Bắt cha con trong vụ đánh cờ tướng bạc tỷ

Ô tô và biệt thự của ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó GĐ Sở GTVT Sóc Trăng, bị tạm giữ hình sự vì đánh cờ tướng ăn tiền mỗi ván 1 - 5 tỷ đồng .
Ô tô và biệt thự của ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó GĐ Sở GTVT Sóc Trăng, bị tạm giữ hình sự vì đánh cờ tướng ăn tiền mỗi ván 1 - 5 tỷ đồng .
TPO - Ngày 27-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng quyết định bắt tạm giam 2 tháng cha con  Nguyễn Thanh Hùng (Hùng Cải Lương) và Nguyễn Thanh Tuyền để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

 > Giám sát đạo đức công vụ
 > Công chức con bạc

Ô tô và biệt thự của ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó GĐ Sở GTVT Sóc Trăng, bị tạm giữ hình sự vì đánh cờ tướng ăn tiền mỗi ván 1 - 5 tỷ đồng .
Ô tô và biệt thự của ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó GĐ Sở GTVT Sóc Trăng, bị tạm giữ hình sự vì đánh cờ tướng ăn tiền mỗi ván 1 - 5 tỷ đồng ..

Trước đó, hai cha con Hùng Cải Lương đến nhà ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó GĐ Sở GTVT Sóc Trăng để đòi món nợ 17 tỷ đồng thua cờ tướng của ông Trần Văn Tân, GĐ Trung tâm đào tạo- sát hạch lái xe cơ giới đường bộ 3 Sóc Trăng.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó GĐ Sở GTVT Sóc Trăng và ông Trần Văn Tân, GĐ Trung tâm đào tạo- sát hạch lái xe cơ giới đường bộ loại 3 Sóc Trăng.

Tại nơi làm việc của ông Lèo là Sở GTVT, căn biệt thự bề thế xây trên đất đang tranh chấp ( phường 2, TP Sóc Trăng) và nơi làm việc của ông Tân là Trung tâm đào tạo- sát hạch lái xe cơ giới loại 3 Sóc Trăng, Cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng thu giữ nhiều tài liệu liên quan vụ án.

Diễn biến vụ 2 quan chức đánh cờ tướng bạc tỷ đang bị tạm giam cho thấy, cuộc họp bất thường của Ban thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng vào chiều ngày 26-12, để nghe Cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng báo cáo vụ án và mở rộng điều tra, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng kiên quyết xử lý, không bao che cán bộ vi phạm.

Sau khi ông Nguyễn Thanh Lèo và ông Trần Văn Tân bị tạm giam, các cơ sở kinh doanh của hai cán bộ đại gia này vắng khách, đóng cửa, tạm nhưng hoạt động. Nhiều người làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng của tỉnh Sóc Trăng tố cáo hành vi bao chiếm đất trái phép, có dấu hiệu lừa đảo trong đất đai, nợ nần mua bán, vay mượn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG