Bắt băng nhóm giả gái 'làng chơi' để móc túi du khách ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
Các thành viên trong nhóm giả gái móc túi du khách bị bắt.
Các thành viên trong nhóm giả gái móc túi du khách bị bắt.
TPO - Một nhóm đàn ông chuyển giới có ngoại hình giống phụ nữ đã tập hợp lại với nhau để dụ dỗ du khách nước ngoài đi massage 'vui vẻ' để trộm tài sản vừa bị Công an TPHCM bắt giữ.

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM đã tạm giữ Nguyễn Minh Tú (SN 1987), Lê Thanh Dương (SN 1995), Nguyễn Thành Tây (SN 1988) Nguyễn Hữu Chánh và Nguyễn Minh Trí để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng PC02 phát hiện nghi vấn về đường dây chuyên giả gái, dụ dỗ du khách nước ngoài đi massage để trộm cắp tài sản nên lên kế hoạch điều tra.

Qua trinh sát, khoảng 3h ngày 15/5, các trinh sát Phòng PC02 bắt quả tang Tú và Dương đang thực hiện hành vi dàn cảnh móc túi anh Hwang Paeno (quốc tịch Hàn Quốc) trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1.

Tại cơ quan Công an, Tú và Dương khai nhận thường chở nhau rảo quanh các tuyến đường, khi thấy người nước ngoài đi bộ trên đường thì tiếp cận gạ gẫm, rủ đi massage hoặc đi “vui vẻ”. Sau đó, lợi dụng nạn nhân không để ý, sơ hở thì lấy trộm tài sản và nhanh chóng tẩu thoát.

Bắt băng nhóm giả gái 'làng chơi' để móc túi du khách ở TPHCM ảnh 1

Tang vật của nhóm "giả gái" trộm cắp của du khách bị thu giữ.

Tiếp đó, Công an bắt giữ Tây khi đối tượng này áp sát anh Seok Young Sub đang đi bộ để rủ massage rồi móc chiếc điện thoại của nạn nhân. Khi đối tượng bỏ đi thì lập tức bị tổ trinh sát khống chế bắt giữ.

Qua truy xét, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Hữu Chánh và Nguyễn Minh Trí khi cả hai đang trên đường đi tiêu thụ tài sản vừa trộm được. Cả 4 đối tượng trên đều là nam giới nhưng đã phẫu thuật chuyển giới thành nữ và có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp và từng nghiện ma tuý.

Vụ việc đang được điều tra.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.