Bắt ba đối tượng lừa bán bạn gái mới quen vào quán karaoke ở Tam Đảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt tạm giam ba bị can để điều tra về hành vi lừa bán hai cô gái trẻ (quê tỉnh Điện Biên) vào làm nhân viên phục vụ tại một quán karaoke ở huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Công Minh (SN 1997, ở huyện Gia Lộc), Hoàng Văn Toản (SN 2002) và Hoàng Văn Khiêm (SN 2006, cùng quê Sơn La) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”, xảy ra tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương.

Nạn nhân là Q.T.V (SN 2005) và Q.T.H (SN 2007, cùng quê ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên).

Theo cơ quan điều tra, trước đó Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn tố giác của gia đình các nạn nhân về việc Q.T.V và Q.T.H bị một số đối tượng lừa bán làm nhân viên phục vụ quán karaoke.

Cơ quan điều tra xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với nhiều tình tiết phức tạp, các đối tượng thường xuyên di chuyển qua nhiều tỉnh, thành và hoạt động có tổ chức, có sự phân công nhiệm vụ, vai trò rõ ràng.

Bắt ba đối tượng lừa bán bạn gái mới quen vào quán karaoke ở Tam Đảo ảnh 1

Các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHD

Quá trình xác minh, cảnh sát xác định các bị can trên đều ở trọ tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) và không có nghề nghiệp ổn định.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai thông qua mạng xã hội biết nhiều tài khoản tuyển nhân viên nữ để phục vụ tại các quán karaoke với giá 10-15 triệu đồng/người nên Công rủ Toản và Khiêm cùng tìm kiếm những cô gái có nhu cầu tìm việc làm, nhẹ dạ cả tin để lừa bán lấy tiền tiêu.

Tháng 8/2023, qua mạng xã hội, Công quen và biết Q.T.V đang làm nhân viên tại một quán karaoke ở Hà Nội nên đối tượng rủ cô gái này về Hải Dương chơi.

Sau đó, cô gái này rủ thêm em họ là Q.T.H bắt taxi từ Thạch Thất (Hà Nội) về Hải Dương thì được Công, Toản và Khiêm đón về phòng trọ tại thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

Tại khu nhà trọ, các đối tượng tịch thu điện thoại, khống chế, sử dụng hung khí đe dọa, buộc các cô gái phải thông tin gian dối tuổi và nợ chúng 33 triệu đồng mỗi khi trao đổi qua điện thoại với người có nhu cầu tuyển dụng lao động.

Giữa tháng 8, chủ một quán karaoke ở huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nhất trí trả toàn bộ khoản nợ 33 triệu cho các đối tượng để đưa 2 cô gái về làm nhân viên phục vụ và sẽ trừ vào tiền lương hằng tháng.

Tuy nhiên, quá trình làm việc, chủ quán karaoke này phát hiện Q.T.H chưa đủ tuổi lao động nên đã liên lạc với gia đình xuống đón về. Khi trở về nhà, gia đình hai cô gái đã tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG