Bắt 5 cán bộ xã ở Nghệ An vì liên quan vụ án làm giả hồ sơ đất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 3/10, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố thêm 5 bị can trong 2 vụ án 'Giả mạo trong công tác'.

Vụ thứ nhất xảy ra tại xã Quỳnh Châu, ngày 18/8, Công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ Lê Thị Hương Giang (SN 1981), nguyên công chức địa chính xã Quỳnh Châu về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

Mở rộng điều tra, ngày 1/10, Công an tiếp tục bắt, khởi tố thêm 4 bị can gồm: Nguyễn Bỉnh Khảng (SN 1963), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quỳnh Châu (nguyên Chủ tịch UBND xã Quỳnh Châu) và Hoàng Văn Chắt (SN 1962), nguyên viên chức Văn phòng Đăng ký và sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Thái Thị Lý (SN 1961) và Thái Doãn Hường (SN 1965), đều trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu về tội “Đưa hối lộ”.

Trong vụ án này, Lý và Hường đã đưa cho Giang 200 triệu đồng để nhờ làm giả hồ sơ đất.

Bắt 5 cán bộ xã ở Nghệ An vì liên quan vụ án làm giả hồ sơ đất ảnh 1

Tống đạt quyết định khởi tố đối với các bị can Nguyễn Bỉnh Khảng, Hoàng Văn Chắt (áo sọc trắng).

Vụ thứ hai xảy ra tại xã Quỳnh Giang, ngày 23/8, Công an huyện Quỳnh Lưu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Thái (SN 1979), trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu (nguyên Trưởng Công an xã Quỳnh Giang) và Nguyễn Ngọc Đức (SN 1981), trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu (Phó Chủ tịch Hội Nông dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026) về tội “Giả mạo trong công tác”.

Bắt 5 cán bộ xã ở Nghệ An vì liên quan vụ án làm giả hồ sơ đất ảnh 2

Khám xét chỗ ở của các bị can

Mở rộng điều tra, ngày 1/10, Công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Chu Thị Ngọc (SN 1982), trú xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Giang) cũng về tội “Giả mạo trong công tác”.

Hiện, 2 vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.