Bắt 2 đội trưởng, 1 đội phó công an huyện

Bắt 2 đội trưởng, 1 đội phó công an huyện
TP - Ngày 5/4, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt tạm giam 3 sĩ quan Công an huyện Khánh Sơn để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

> Bắt 3 công an trong vụ ăn chặn kỳ nam
> Sắp tuyên án ông Đoàn Văn Vươn

Đó là trung tá Nguyễn Hồng Hà (46 tuổi, nguyên Đội trưởng CSGT), thiếu tá Vũ Anh Trung (35 tuổi, nguyên Đội trưởng Cảnh sát Kinh tế - Môi trường) và Thượng úy Trần Lệ Kiên (29 tuổi, nguyên Đội phó Cảnh sát Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư pháp).

Cuối tháng 9/2012, nhiều người dân đi tìm trầm hương, kỳ nam ở rừng Gộp Ngà (xã Sơn Trung, Khánh Sơn) tố cáo một số thành viên đội liên ngành của huyện Khánh Sơn, trong đó có 3 sĩ quan công an trên, ăn chặn khoảng 1,5 kg kỳ nam do họ đào được. Tháng 11/2012, các sĩ quan này bị đình chỉ công tác để điều tra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.