Bão vào Biển Đông, hướng về đất liền Đà Nẵng – Phú Yên

Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 10.
Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 10.
TPO - Đêm qua, bão Goni đã vào Biển Đông, trở thành bão số 10 trong mùa mưa bão năm nay. Dự báo bão có đường đi và cường độ diễn biến phức tạp trước khi đổ bộ đất liền đêm 4/11.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khi hoạt động trên Biển Đông, bão Goni đổi hướng nhiều lần, cường độ cũng liên tục thay đổi.

Vào hồi 4 giờ sáng nay, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 4 giờ ngày 3/11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão chuyển hướng, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 4 giờ ngày 4/11, tâm bão cách Quảng Nam khoảng 310km, cách Quảng Ngãi và Bình Định khoảng 240km, cách Phú Yên khoảng 260km. Trong quá trình di chuyển này, bão mạnh lên một chút với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km, đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4 giờ ngày 5/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khi đi vào đất liền nước ta, bão Goni không còn mạnh như khi ảnh hưởng trực tiếp tới Philippines. Dù vậy, đây là cơn bão rất phức tạp. Các khu vực ven biển Trung và Nam Trung Bộ có nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió từ cấp 7, 8 trở lên. Mưa lớn cũng xuất hiện vào khoảng giữa tuần (4-6/11), kéo theo nguy cơ về sạt lở đất và ngập úng.

Bão Goni (Thiên Nga), hình thành ngoài khơi Philippines từ sáng sớm ngày 29/10. Trong điều kiện khí tượng lý tưởng, Goni nhanh chóng mạnh lên thành cơn bão mạnh nhất thế giới trong mùa bão năm nay. Vào thời điểm mạnh nhất là đêm 31/10, rạng sáng ngày 1/11, bão Goni đạt cuối cấp 17, giật cấp 17. Dù vậy, so với cơn bão Hải Yến năm 2013, nó vẫn thua về cường độ.

Sau khi đổ bộ vào khu vực miền Trung của Philippines tối qua (1/11), cường độ của bão Goni đã giảm đi đáng kể xuống còn cấp 13, tức là giảm đi khoảng 4 cấp so với thời điểm mạnh nhất. Dù vậy, khi càn quét qua Philippines vào hôm qua, bão Goni đã gây ra ảnh hưởng ở một vùng rộng lớn của quốc đảo này, ước tính có 12 khu vực của Philippine, với 7.04 triệu hộ gia đình (tương ứng khoảng 37.3 triệu người) bị ảnh hưởng.

Khi vào Biển Đông, bão tiếp tục giảm cấp rất nhanh. Nguyên nhân là do bão đã ở cuối vòng đời nên suy giảm đáng kể. Ngoài ra, các điều kiện khí tượng không thuận lợi để bão phát triển mạnh thêm khi mặt biển khá lạnh do tác động của không khí lạnh, kết hợp với độ ẩm không khí thấp.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".