Báo Trung Quốc đặt niềm tin vào Việt Nam trước Nhật Bản

ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể gây bất ngờ trước Nhật Bản.
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể gây bất ngờ trước Nhật Bản.
TPO - Tờ Sohu cho rằng, với những gì đã thể hiện trước Ả-rập Xê-út và 3 trận vòng bảng, Nhật Bản thực sự không có gì đáng ngại, đồng thời tin rằng, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên một bất ngờ nữa giống như cách họ đã đánh bại Jordan.

Tối 21/1, ĐT Nhật Bản đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước ĐT Ả-rập Xê-Út ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 để giành vé vào tứ kết. Đây là trận đấu mà nhiều người cho rằng, “Samurai xanh” giành chiến thắng không thuyết phục. Cụ thể, thời gian kiểm soát bóng của Nhật Bản chỉ là 23,7%-, họ cũng chỉ tung ra tổng cộng 5 cú dứt điểm, trong đó có 3 lần đi trúng đích. Bên kia chiến tuyến, Ả-rập Xê-Út cầm bóng tới 76,3% và tung ra 16 cú dứt điểm, trong đó có 1 đi trúng đích...

Cũng cần nói thêm rằng, ở vòng bảng, dù toàn thắng 3 trận, nhưng các trận đấu của Nhật Bản đều diễn ra khá nhọc nhằn. Họ ra quân bằng màn lội ngược dòng thắng Turkmenistan 3-2, rồi thắng Oman tối thiểu 1-0 nhờ pha penalty thành bàn của Genki Haraguchi và khép lại vòng bảng bằng màn lội ngược dòng nữa trước Uzbekistan (2-1).

Tờ Sohu của Trung Quốc cho rằng, với những gì đã thể hiện qua 4 trận đấu, Nhật Bản tại Asian Cup 2019 không có gì thực sự đáng ngại.

"Các thông số giữa Nhật Bản và Ả-rập Xê-út: tỷ lệ kiểm soát bóng 23,7%-76,3%, số cú sút 5-16, số đường chuyền 197-659. Thật khó để hình dung Nhật Bản lại sở hữu những thông số lép vế đến như thế trước Ả-rập Xê-út. Và cũng ngạc nhiên khi họ lại thắng 1-0. 23,7% là tỷ lệ kiểm soát bóng thấp nhất của Nhật Bản từ World Cup 1998 đến nay. Kể cả trước Brazil hay Bỉ họ cũng không lép vế như thế. Tại World Cup 2018, Nhật Bản chơi thứ bóng đá đẹp mắt. Nhưng giờ đây họ thi đấu một cách rất xấu xí. Phải chăng đó là chiến thuật mới của họ?”, tờ Sohu viết.

Không chỉ đánh giá thấp Nhật Bản, tờ Sohu cũng tin rằng, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên một bất ngờ nữa giống như cách họ đã đánh bại Jordan khi đối đầu với đại diện xứ sở mặt trời mọc ở tứ kết Asian Cup 2019.

“Trong quá khứ, Việt Nam hoàn toàn lép vế trước Nhật Bản. Nhưng tại Asiad 2018, Olympic Việt Nam đã vượt qua Nhật Bản. ĐT Việt Nam thi đấu tại Asian Cup 2019 với đội hình gồm nhiều cầu thủ thuộc thế hệ 1995-97. Những cầu thủ của họ đều rất kiên cường và sở hữu tốc độ cực tốt. Vì thể hình thua thiệt, Việt Nam hiểu rằng không có chỗ cho những pha xử lý bóng rườm rà. Họ thích những đường phối hợp bóng sệt, tránh chơi bóng bổng. Hàng thủ Nhật Bản sẽ phải theo kịp tốc độ của Việt Nam. Nếu họ chỉ chơi như khi gặp Ả-rập Xê-út, chưa biết được ai thắng ai bại đâu”, Sohu viết thêm.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.