Báo Tiền Phong nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2014

Chương trình hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ năm 2014. Ảnh: Hồng Vĩnh
Chương trình hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ năm 2014. Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Mới đây, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc, Hội đồng bình chọn chung tuyển toàn quốc quyết định trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2014 cho những cống hiến xuất sắc của 11 tập thể và 5 cá nhân trong các hoạt động tình nguyện. 

Qua 7 năm nỗ lực tổ chức, vận động đông đảo người dân tham gia, chương trình hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ của báo Tiền Phong vinh dự nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2014.

Ngoài ra, các chương trình tình nguyện uy tín khác cũng nhận giải thưởng này như Quỹ Trò nghèo vùng cao (Chương trình Cơm có thịt) do nhà báo Trần Đăng Tuấn khởi xướng; Nhóm G9 - Cháo đêm ấm lòng (TPHCM); CLB tình nguyện Hướng dẫn Du lịch Hà Nội (TP Hà Nội); Chương trình hoạt động xã hội năm 2014 của báo Thanh niên, báo Tuổi trẻ…

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia cá nhân năm nay thuộc về anh Bùi Văn Lâm, Chủ tịch Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội; Anh Trần Minh Trung, Bí thư chi đoàn Phước Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ); anh Nguyễn Ngọc Giao, cựu sinh viên ĐH Kinh tế TPHCM, nguyên Trưởng Dự án Brown Coffee; chị Nguyễn Thủy Tiên, Quản lý Dự án Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam; chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, số 6/24B, đường Chánh Hưng, phường 10, quận 8, TPHCM.

Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2014 sẽ được tổ chức cùng với Lễ kỷ niệm 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện ngày 18/1 tại TPHCM.

MỚI - NÓNG