Báo Tiền Phong chúc mừng 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Đoàn đại biểu Báo Tiền Phong chúc mừng Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, chiều 1/3
Đoàn đại biểu Báo Tiền Phong chúc mừng Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, chiều 1/3
TPO - Chiều 1/3, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/2019), đoàn đại biểu Báo Tiền Phong do nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập dẫn đầu đã tới thăm và chúc mừng Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng.

Tại đây, thay mặt Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Tiền Phong, nhà báo Phùng Công Sưởng gửi tới lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng lời chúc mừng sự kiện kỷ niệm quan trọng của lực lượng biên phòng. Đồng thời khẳng định, Tiền Phong sẽ tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng khu vực biên giới ngày càng ấm no, phát triển.

Đại diện lãnh đạo Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng cảm ơn những tình cảm của Báo Tiền Phong đối với lực lượng trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm ngày Biên phòng toàn dân và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng.

Đại tá Văn Ngọc Quế đánh giá cao việc Tiền Phong đã luôn đồng hành với các chiến sỹ biên phòng trên mọi mặt trận; tuyên truyền về biên giới và Bộ đội Biên phòng tại vùng biên với các hoạt động, chương trình tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn Tiền Phong tiếp tục quan tâm hơn nữa tới người lính quân hàm xanh trên mọi miền Tổ quốc, nhất là những vùng biên giới hải đảo xa xôi; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày biên phòng toàn dân.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.