Báo Thái Lan hả hê với trận thua của đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Báo Thái Lan hả hê với trận thua của đội tuyển Việt Nam
TPO - Nhật báo hàng đầu Thái Lan, Siam Sports, vừa có bài viết về trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản ở lượt trận thứ 5 vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong đó, Siam Sports miêu tả tuyển Việt Nam “bị vờn chóng mặt” trước sự linh hoạt và kỹ thuật của đối thủ.

Không nằm ngoài dự đoán, ĐT Việt Nam đã trải qua 90 phút đầy khó khăn và hầu như không có một cơ hội rõ ràng nào để ghi bàn. Bởi với đẳng cấp vượt trội cùng khả năng điều phối bóng, cầm nhịp trận đấu ấn tượng của hàng tiền vệ, các cầu thủ áo xanh gần như không cho đối thủ có nhiều thời gian lẫn không gian để phối hợp.

Chính HLV Park Hang-seo sau trận cũng phải thừa nhận rằng trong sự nghiệp cầm quân từ trước tới nay, chưa bao giờ ông “cảm thấy việc giành 1 điểm lại khó khăn, nhọc nhằn như thế”.

Câu nói của nhà cầm quân người Hàn Quốc đã miêu tả rõ nét về trận đấu này, cho thấy dù rất nỗ lực nhưng khoảng cách về trình độ giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản vẫn đang hiện hữu.

Báo Thái Lan hả hê với trận thua của đội tuyển Việt Nam ảnh 1

ĐT Nhật Bản đã có một trận đấu khá nhẹ nhàng trên sân Mỹ Đình

Siam Sports cũng đồng tình với điều này. Trong bài viết có tựa đề "Tuyển Việt Nam bị Nhật Bản vờn cho chóng mặt", tờ báo này miêu tả: “Dù đã thi đấu đầy cố gắng, bố trí một hàng thủ 5 người và hầu như chỉ cắm Tiến Linh ở trên để chờ cơ hội, nhưng ĐT Việt Nam vẫn không thể cản bước đối thủ. Họ sớm nhận bàn thua sau một pha phối hợp mẫu mực của Nhật Bản ở phút 17.

Thực tế là Việt Nam cũng có vài cơ hội, như phút 20, khi Hoàng Đức tung ra cú sút trước vòng cấm, nhưng đường bóng đi không khó và thủ môn Suichi Gonda đã ôm gọn.

Đáng ra Nhật Bản đã có bàn dẫn 2-0 ngay trước khi hiệp 1 khép lại, nhưng VAR can thiệp và cho rằng trước khi đồng đội sút tung lưới, Ao Tanaka đã có mặt ở vị trí việt vị, cản tầm bắt bóng của thủ môn Tấn Trường.

Trong những phút cuối, Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình hòng tìm cơ hội, nhưng Nhật Bản không cho họ tiếp cận vòng cấm. Nhờ một hàng tiền vệ đẳng cấp, họ không khó đạt mục tiêu. Nhật Bản thắng 1-0, nhưng vừa đủ để họ bỏ túi 9 điểm sau giai đoạn lượt đi vòng loại. Trong khi đó, "Những ngôi sao vàng" vẫn đứng yên ở cuối bảng B.

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play:https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube:https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website:fptplay.vn

Fanpage:https://www.facebook.com/truyenhinhfptplayofficial

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.